62 người giàu bằng nửa thế giới

Ảnh: Money.
Ảnh: Money.
Tổng tài sản của 62 người giàu nhất thế giới tăng 44% trong 5 năm qua, trong khi tài sản của 3,5 tỷ người trên thế giới giảm 41%. Hiện tài sản của 2 nhóm này ngang ngửa là 1.760 tỷ USD.

Theo báo cáo công bố hôm qua 17/1 của tổ chức phi lợi nhuận Oxfam International (Anh), tổng tài sản của 62 người giàu nhất thế giới tăng 44% kể từ năm 2010. Ngược lại, tài sản của 3,5 tỷ người nghèo nhất (một nửa thế giới) giảm 41% trong giai đoạn này. Hiện khối tài sản của 2 nhóm này ngang ngửa ở mức 1.760 tỷ USD.

Một nửa trong số 62 người siêu giàu này đến từ Mỹ, 17 người khác từ châu Âu và số còn lại ở Trung Quốc, Brazil, Mexico, Nhật Bản và Ả rập Xê út.

Báo cáo cũng chỉ ra, 1% dân số thế giới hiện năm nhiều tài sản hơn 99% dân số còn lại của thế giới. Năm ngoái, tài sản trung bình của mỗi cá nhân trong 72 triệu người thuộc nhóm 1% giàu nhất này là 1,7 triệu USD, so với mức trung bình 5.000 USD của 648 triệu người khác thuộc nhóm 90% dân số.

Giám đốc điều hành Oxfam International, ông Winnie Byanima, nhận định tình trạng phân hóa giàu nghèo trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Để khắc phục tình trạng này, Oxfam một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hoạt động ngăn chặn các thiên đường thuế, ngăn chặn hoạt động phân biệt đối xử, hạn chế sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp lớn các tổ chức vận động hành lang đến chính phủ…

Ước tính, khoảng 7,6 nghìn tỷ USD của những người giàu đang được cất giấu ở các thiên đường thuế. Nếu bị đánh thuế, các chính phủ có thể thu về 190 tỷ USD mỗi năm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.