Eximbank xin chủ trương sáp nhập ngân hàng khác

Eximbank xin chủ trương sáp nhập ngân hàng khác
Sáng 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Eximbank xin chủ trương sáp nhập ngân hàng khác

> Eximbank tài trợ giải đua thuyền truyền thống
> Eximbank dành 200 tỷ đồng Cho vay bình ổn thị trường

Sáng 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chủ trương sáp nhập được giải thích nhằm tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của Eximbank trong tương lai
Chủ trương sáp nhập được giải thích nhằm tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của Eximbank trong tương lai.

Một nội dung có trong chương trình đại hội là chủ trương nghiên cứu việc sáp nhập với tổ chức tín dụng khác - điểm thu hút sự chú ý của công chúng trong năm 2012 và đầu 2013, gắn với hoạt động của Eximbank.

Cụ thể, theo tờ trình liên quan, Hội đồng Quản trị Eximbank trình đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận về chủ trương nghiên cứu, sáp nhập với một tổ chức tín dụng khác là ngân hàng thương mại.

Chủ trương sáp nhập này được giải thích nhằm tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của Eximbank trong tương lai và nắm thế chủ động khi có điều kiện thuận lợi mở rộng quy mô hoạt động.

Hội đồng Quản trị Eximbank xin ủy quyền thực hiện việc nghiên cứu khả thi, tìm kiếm đối tác phù hợp, lập đề án sáp nhập trình đại hội đồng cổ đông, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo quy định.

Trước đó, ngày 29/1/2013, Eximbank và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã cùng ký một bản thỏa thuận hợp tác, trong đó có định hướng sáp nhập. Lúc đó, lãnh đạo Eximbank cho rằng kế hoạch hợp nhất hay sáp nhập hai ngân hàng là một ý tưởng, để hiện thực cần có kế hoạch và lộ trình, trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông và phương án cụ thể tới cơ quan quản lý, và một lộ trình trong 3 đến 5 năm tới nếu phù hợp và thuận lợi cho cả hai bên.

Mối quan hệ giữa Eximbank với Sacombank trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý của thị trường từ đầu năm 2012. Sau khi đầu tư và nắm tỷ lệ sở hữu 9,73%, Eximbank đã có một số đề nghị quan trọng về cơ cấu quản trị, kế hoạch kinh doanh… của Sacombank.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Sacombank cũng đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu Hội đồng Quản trị, trong đó có đại diện từ Eximbank sang - ông Phạm Hữu Phú, hiện đã giữ vị trí Chủ tịch Sacombank.

Và hôm qua (25/4), tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank có thêm ba thành viên mới, trong đó có ông Nguyễn Gia Định, nguyên Phó tổng giám đốc Eximbank, hiện là Tổng giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank.

Hai thành viên khác là bà Nguyễn Thị Lệ An, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB); ông Nguyễn Văn Cựu, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank).

Theo Minh Đức
VnEconomy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

TP - Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho Ảnh: Trần Nhã

'Tao là nhà báo'!

TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.
Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin

Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin

TP - Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc

Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, mốc son 100 năm Báo chí Cách mạng là điểm tựa để tiếp bước một hành trình mới sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và cống hiến hơn.