Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách ngân hàng

Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách ngân hàng
TP - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, phái đoàn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã có buổi làm việc với các lãnh đạo NHNN, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT với nhiều đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam.

> Cải cách kinh tế năm 2012: Vượt cản ngại của nhóm lợi ích
> ‘Ghế’ Thống đốc mỗi lúc một nóng

Đại diện IMF cho rằng, trong tương lai, các cơ quan chức năng Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách trong khu vực ngân hàng, và khu vực DNNN để giảm tính dễ bị tổn thương và đưa Việt Nam quay lại con đường tăng trưởng cao, lành mạnh và bền vững.

Theo đánh giá của IMF, có dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang hồi phục từ mức đáy nhờ việc gia tăng xuất khẩu mạnh mẽ của nhiều mặt hàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.