Bà Nguyễn Thanh Phượng xác nhận tạm thôi Chủ tịch NH Bản Việt

Bà Nguyễn Thanh Phượng xác nhận tạm thôi Chủ tịch NH Bản Việt
TPO - Tối 7/5, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Ngân hàng cổ phần Bản Việt (Vietcapital Bank), xác nhận với PV Tiền Phong rằng sẽ tạm dừng chức vụ này để chuyển sang chế độ nghỉ thai sản từ ngày 3/5.

Bà Nguyễn Thanh Phượng xác nhận tạm thôi Chủ tịch NH Bản Việt

> Chủ tịch Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng nói về nghiệp kinh doanh và cuộc sống

TPO - Tối 7/5, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Ngân hàng cổ phần Bản Việt (Vietcapital Bank), xác nhận với PV Tiền Phong rằng sẽ tạm dừng chức vụ này để chuyển sang chế độ nghỉ thai sản từ ngày 3/5.

Đại hội cổ đông của Viet Capital Bank
Đại hội cổ đông của Viet Capital Bank.

Người tạm thời đảm nhận chức vụ Chủ tịch Bản Việt là ông Lê Anh Tài, một trong những Thành viên HĐQT.

Đây là thông báo mới nhất của Vietcapital Bank và bà Nguyễn Thanh Phượng cũng đã xác nhận với PV báo Tiền Phong .

Sau khi rời ghế chủ tịch, bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT ngân hàng Bản Việt nhiệm kỳ 2010-2014.

Bà Phượng sinh năm 1980, tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Bà đã hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva (International University in Genava), Thụy Sĩ.

Bà được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt từ ngày 1/2/2012. Ngoài ra, bà Phượng còn là Chủ tịch của 2 công ty khác, bao gồm Chứng khoán Bản Việt và Quản lý quỹ đầu tư Bản Việt.

Ông Lê Anh Tài, người thay chức bà Phượng, sinh năm 1972, từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt.

Theo công bố của Viet Capital Bank, ông Tài là thạc sỹ quản trị kinh doanh, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng . Ông đã từng công tác tại các ngân hàng như Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, ACB, BIDV...

Gần đây nhất, trước khi gia nhập Viet Capital Bank, ông Tài từng là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa.

Ngày 23/04/2013, Viet Capital Bank đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2010-2014. Quá trình bầu cử diễn ra trong không khí nghiêm túc và minh bạch. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS: Ông Lê Anh Tài – thành viên HĐQT; Bà Phan Thị Hồng Lan – thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

Năm 2013, Viet Capital Bank lên kế hoạch đạt tổng tài sản 24.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012; tổng dư nợ tín dụng đạt 9.856 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 6%, số lượng nhân viên khoảng 1.062 người.
 

Trí Đường

Theo Viết
MỚI - NÓNG