HAGL khởi công dự án 440 triệu USD tại Myanmar

HAGL khởi công dự án 440 triệu USD tại Myanmar
TP - Ngày 5/6, tại thành phố Yangon thuộc Cộng hòa liên bang Myanmar diễn ra lễ khởi công Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center với tổng vốn đầu tư lên đến 440 triệu USD.

> Vài tiếng, bầu Đức 'đút túi' hơn 1.500 tỷ đồng

> Báo chí Lào ca ngợi bầu Đức sau cáo buộc của Global Witness

Đây là dự án lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Myanmar tính đến thời điểm này và cũng là dự án bất động sản- du lịch lớn nhất vùng Yangon của Myanmar.

Tại buổi lễ, chủ đầu tư dự án-ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết Myanmar là nước thứ 4 HAGL đến đầu tư, sau Lào (vốn đầu tư 800 triệu USD), Campuchia 234 triệu USD, Thái Lan 10 triệu USD. Tính đến ngày 31/5/2013, tổng tài sản của HAGL là 1,8 tỷ USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.