Tràn lan rượu giả, rượu lậu

Tràn lan rượu giả, rượu lậu
TP - Ngày 11/6, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, trên thị trường đang tồn tại hàng trăm loại rượu giả, rượu lậu, rượu trôi nổi.

> Bí quyết phân biệt rượu thật - giả

Đặc biệt là rượu tự nấu, rượu tại các làng nghề không đảm bảo chất lượng, cùng với các cơ sở sản xuất nước giải khát.

Những loại mà cơ quan quản lý nhà nước chưa kiểm soát được chất lượng, cũng như yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP). Năm 2012, đã thu giữ, tiêu hủy 59.671 chai rượu các loại (rượu nhập lậu 52.216 chai; rượu giả 7.455 chai), 378.087 chai, lon bia và nước giải khát (nhập lậu 378.087 chai lon; hết hạn sử dụng 661 chai, lon).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.