Vợ chồng ông Đặng Thành Tâm mất hàng chục tỷ tại SaigonTel

Vợ chồng ông Đặng Thành Tâm mất hàng chục tỷ tại SaigonTel
Cùng với giá đi xuống, lượng cổ phiếu SGT mà ông Đặng Thành Tâm và bà Nguyễn Thị Kim Thanh đang nắm cũng giảm khoảng 1,5 triệu. Hơn nửa năm qua vợ chồng Chủ tịch SaigonTel mất trên 50 tỷ đồng tại công ty này.

> Ông Đặng Thành Tâm về lại Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán

Theo báo cáo quản trị 6 tháng của Công ty cổ phần Sài Gòn Viễn Thông (Saigon Tel, Mã CK: SGT), Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm và vợ hiện nắm khoảng 19,7 triệu cổ phiếu SGT. Trong đó, ông Tâm nắm trên 17,5 triệu cổ phiếu SGT, tương đương tỷ lệ sở hữu gần 23,7% tại SaigonTel, không thay đổi so với ngày 31/12/2012. Còn bà Nguyễn Thị Kim Thanh nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu SGT, giảm gần 1,5 triệu so với cuối năm ngoái. Những thành viên còn lại trong gia đình ông Tâm không nắm cổ phiếu SGT.

Cổ phiếu SGT đã bị tạm ngưng giao dịch từ ngày 23/7, do lỗ hai năm liên tục 2011 và 2012. Tính theo giá đóng cửa 2.200 đồng tại ngày giao dịch cuối cùng (22/7), tài sản cá nhân vợ chồng ông Tâm tại SaigonTel là hơn 43,4 tỷ đồng, giảm khoảng 51 tỷ so với cuối năm 2012. Trong đó, ông Tâm đang có khoảng 38,6 tỷ đồng, giảm 40 tỷ.

Mặc dù mất vài chục tỷ tại SaigonTel, nhưng do vẫn sở hữu số lượng lớn cổ phiếu ITA, KBC và NVB, nửa năm qua, tài sản của ông vẫn tăng thêm hơn 200 tỷ đồng. Kết quả này giúp ông trở lại vị trí top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán sau một năm vắng bóng.

Ngoài sở hữu cá nhân, ông Đặng Thành Tâm còn đại diện cho Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (Mã CK: KBC) - đơn vị cũng do ông làm chủ tịch HĐQT - nắm gần 16 triệu cổ phiếu SGT, không đổi so với cuối năm ngoái.

4 thành viên HĐQT còn lại của SaigonTel nắm không nhiều cổ phiếu SGT. Trong đó, nắm nhiều nhất là ông Nguyễn Vĩnh Thọ, với trên 164.000 cổ phiếu. Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc SaigonTel, Nguyễn Cẩm Phương không nắm cổ phiếu SGT.

Theo Hàn Phi
vnexpress.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG