Thu hơn 130 tấn thủy sản không rõ nguồn gốc

Thu hơn 130 tấn thủy sản không rõ nguồn gốc
TP - Ngày 5/8, ông Đỗ Thanh Lam, Phó cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương), cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng thu giữ, xử lý 130 tấn thủy sản (trong đó có cá tầm) nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Riêng lực lượng quản lý thị trường thu giữ khoảng 30 tấn. Năm 2012, số lượng thu giữ chỉ 15 tấn. Liên quan việc thương nhân nước ngoài thu gom nông sản trái phép, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, hiện tượng trên xảy ra ở một số địa phương, như mua cua ở Cà Mau, dứa ở Vĩnh Long, vải ở Bắc Giang...

Bộ Công Thương đã có chương trình rà soát, kiểm soát việc thương lái nước ngoài thu mua gom ở nước ta. Nếu mua trái phép, phải chấm dứt ngay, các địa phương đã quản lý chặt công tác này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.