Vàng thế giới và trong nước cùng giảm giá

Vàng thế giới và trong nước cùng giảm giá
TPO - Theo đà đi xuống của vàng trên thị trường thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (14/8) giảm trở lại. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng giảm khoảng 150.000 đồng/lượng trên chiều bán ra.

> Thị trường vàng

Tình hình tiêu thụ vàng tại Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Reuters
Tình hình tiêu thụ vàng tại Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá vàng SJC, lúc 10 giờ 30, mua bán tương ứng 37,64 – 37,76 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC, cùng thời điểm, mua vào 37,56 triệu đồng/lượng, bán ra 37,78 triệu đồng/lượng.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 21.036. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 21.075 – 21.135.

Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB, cùng thời điểm, niêm yết giá 36,85 – 37,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng trên thị trường thế giới giảm trở lại lần đầu tiên trong tuần này trước các dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ. Mặt khác, đà phục hồi của đồng USD cũng góp phần tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Khép phiên giao dịch đêm 13/8 tại thị trường Mỹ, vàng giao tháng 12 giảm 12,4USD, còn 1.321,8USD/Oz; vàng giao ngay giảm 14,5USD, còn 1.323,4USD/Oz.

Thống kê mới nhất hôm qua cho thấy, doanh số bán lẻ tháng bảy của Mỹ tiếp tục tăng 0,2%, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp. Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong khi đồng USD vươn lên mức cao nhất trong một tuần so với 10 loại tiền tệ cơ bản khác, với tỷ giá EUR/USD đạt 1,3263.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc mới đây cho biết, sức tiêu thụ vàng của nước này sáu tháng đầu năm đạt 706,36 tấn, cao hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số vàng nữ trang tháng bảy cũng tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.