Vì sao nữ doanh nhân ‘nộp mình’ cho Tổng thống?

Vì sao nữ doanh nhân ‘nộp mình’ cho Tổng thống?
Một nữ doanh nhân Philippines bị cáo buộc đồng lõa với các nghị sĩ biển thủ 10 tỉ peso (khoảng 4.751 tỉ đồng) tiền công quỹ dành cho các dự án phát triển đã “nộp mình” cho Tổng thống Benigno Aquino hôm 28/8.

Vì sao nữ doanh nhân ‘nộp mình’ cho Tổng thống?

Một nữ doanh nhân Philippines bị cáo buộc đồng lõa với các nghị sĩ biển thủ 10 tỉ peso (khoảng 4.751 tỉ đồng) tiền công quỹ dành cho các dự án phát triển đã “nộp mình” cho Tổng thống Benigno Aquino hôm 28/8.

Bà Janet Napoles Ảnh: Inquirer.net
Bà Janet Napoles Ảnh: Inquirer.net.
 

Bà Janet Napoles đã ra đầu thú trước ông Aquino và yêu cầu ông bảo vệ mình. Người phát ngôn tổng thống cho biết: “Bà ta đã yêu cầu tổng thống bảo đảm không ai có thể lại gần hoặc làm điều gì bất lợi đối với bà”.

Nữ doanh nhân này sau đó đã được đưa đến trụ sở của Lực lượng cảnh sát quốc gia (PNP) ở Manila để phục vụ cho công tác điều tra. Bộ trưởng Nội vụ Manuel Roxas hôm 29-8 cho biết các thành viên của Lực lượng hành động đặc biệt (SAF) thuộc PNP đã được điều đến để bảo vệ sự an toàn của bà Napoles. Giới truyền thông không được phép vào trụ sở PNP trong thời gian bà Napoles bị tạm giữ ở đó.

Luật sư của bà Napoles cho biết bà ra nộp mình vì lo ngại cho tính mạng và vì "có ai đó muốn bà im lặng mãi mãi". Hiện không rõ mối đe dọa cụ thể nhằm vào bà là gì. Trước khi ra đầu thú, bà Napoles đang bị truy nã vì những cáo buộc biển thủ công quỹ và Tổng thống Aquino đã treo giải thưởng 10 triệu peso cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bà Napoles.

Trước đó 3 ngày, hàng ngàn người đã xuống đường tuần hành ở Manila để đòi chính phủ ông Aquino bắt giữ bà Napoles cũng như hủy bỏ Quỹ hỗ trợ ưu tiên phát triển (PDAF) gây tranh cãi. Quỹ này ra đời nhằm cung cấp tài chính cho các nghị sĩ thực hiện những dự án phát triển nhỏ ở địa phương mình.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng đây là nguồn gốc của vấn nạn tham nhũng. Bà Napoles bị cáo buộc đã thông đồng với các nghị sĩ để bòn rút tiền từ quỹ này thông qua các tổ chức phi chính phủ giả mạo.

Theo H. Phương
GMA News, Inquirer.net, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG