Luân canh ngô trên đất lúa

Luân canh ngô trên đất lúa
TP - Trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” mới đây, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy thời gian qua, do giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá đầu ra nhiều loại nông sản xuống thấp khiến thu nhập của bà con nông dân tại một số khu vực quá thấp.

> Phải trả lời vì sao nông dân bỏ ruộng
> Sắp có báo cáo nông dân bỏ ruộng

Điều này dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng, không sản xuất. Do đó, biện pháp chính là phải tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. “Trên đất lúa bà con có thể chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, ví dụ như cây ngô. Hiện nước ta có nhu cầu rất lớn về thức ăn chăn nuôi, đang phải nhập khẩu và giá ngô cũng khá cao, có thể làm lợi cho nông dân”- Bộ trưởng nói.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), sản xuất lúa gạo đang gặp khó khăn cả về giá bán và thị trường tiêu thụ, trong khi hàng năm nước ta phải nhập khẩu từ 1,5 đến 1,6 triệu tấn ngô hạt, khoảng 2,4 triệu tấn khô dầu đậu tương, 600 nghìn tấn hạt đậu tương phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi. Do vậy, việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác như ngô, lạc, đậu tương…là rất cấp thiết, phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Cty Dekalb Việt Nam cho biết, hai năm qua, Cty đã phối hợp với Sở NN&PTNT, Chi cục BVTV, Trung tâm Khuyến nông và các phòng Nông nghiệp, cùng hàng trăm hộ nông dân ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thực hiện mô hình luân canh trồng ngô lai trên đất lúa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Quảng Nam nói về 'cuộc họp khẩn cấp' cứu doanh nghiệp
Chủ tịch Quảng Nam nói về 'cuộc họp khẩn cấp' cứu doanh nghiệp
TPO - Tại Đại hội lần thứ III của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay, nhiệm kỳ vừa qua với nhiều khó khăn chồng chất, nhiều doanh nghiệp thoi thóp, nếu không hỗ trợ thì sẽ phá sản. Quảng Nam có cuộc họp “khẩn cấp” cho chủ trương để cứu doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn. 
Việt Nam nhập khẩu rất nhiều cau Trung Quốc làm gì?
Việt Nam nhập khẩu rất nhiều cau Trung Quốc làm gì?
TPO - Việt Nam là nước có diện tích cau khá lớn, sản lượng nhiều, tuy nhiên chỉ trong vài tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt đã chi tới 11,3 triệu USD (khoảng 290 tỷ đồng) để nhập khẩu cau. Đáng nói, phần lớn lượng cau tươi nhập khẩu không nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước mà được tái xuất sang Trung Quốc. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu rất nhiều cau Trung Quốc làm gì?

Việt Nam nhập khẩu rất nhiều cau Trung Quốc làm gì?

TPO - Việt Nam là nước có diện tích cau khá lớn, sản lượng nhiều, tuy nhiên chỉ trong vài tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt đã chi tới 11,3 triệu USD (khoảng 290 tỷ đồng) để nhập khẩu cau. Đáng nói, phần lớn lượng cau tươi nhập khẩu không nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước mà được tái xuất sang Trung Quốc. 
Cổ phiếu lớn gặp khó

Cổ phiếu lớn gặp khó

TPO - Thị trường giao dịch ảm đạm trong phiên hôm nay (26/6), thanh khoản giảm mạnh. Dòng tiền thận trọng đứng ngoài quan sát, trong bối cảnh chứng khoán trong nước chưa rõ xu hướng.
Dòng vốn tín dụng được hướng vào phân khúc nhà ở giá rẻ

Dòng vốn tín dụng được hướng vào phân khúc nhà ở giá rẻ

TPO - Bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho biết, dòng vốn tín dụng đang được hướng vào phân khúc nhà ở giá rẻ. Ngành ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp để ưu tiên nguồn vốn tín dụng và thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp người trẻ có nhà ở.
Chủ tịch Quảng Nam nói về 'cuộc họp khẩn cấp' cứu doanh nghiệp

Chủ tịch Quảng Nam nói về 'cuộc họp khẩn cấp' cứu doanh nghiệp

TPO - Tại Đại hội lần thứ III của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay, nhiệm kỳ vừa qua với nhiều khó khăn chồng chất, nhiều doanh nghiệp thoi thóp, nếu không hỗ trợ thì sẽ phá sản. Quảng Nam có cuộc họp “khẩn cấp” cho chủ trương để cứu doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn.