Gà giống Trung Quốc vẫn kéo về xuôi

Gà giống Trung Quốc vẫn kéo về xuôi
TP - Từ đầu tháng 8 tới nay, lực lượng chức năng Quảng Ninh liên tục bắt gà giống nhập lậu.

> Bắt hơn 4 nghìn gà con lậu
> Thu giữ trên 54 tấn gà thịt nhập lậu

Mới đây, ngày 16/9 tại phường Hà Khẩu - Hạ Long (Quảng Ninh) Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra ôtô tải BKS 14N-2935 do Nguyễn Văn Sơn (SN 1976 trú tại TT Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh) điều khiển đi hướng Móng Cái – Hạ Long. Phát hiện trên xe vận chuyển 20.000 con gà giống.

Khi gà lậu xâm nhập vào nội địa bằng đường bộ bị kiểm soát gắt gao thì các đầu nậu táo tợn dùng cả xuồng cao tốc để đưa gà từ Trung Quốc vượt biển vào Việt Nam. Ngày 3/9, lực lượng chống buôn lậu của Cảnh sát Biển Việt Nam cũng phát hiện một vụ buôn lậu gà qua biên giới Việt Nam -Trung Quốc tại khu vực TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Tại hiện trường, đội chống buôn lậu thu được 30.000 con gà giống nhập lậu không nguồn gốc xuất xứ. Hai người trên xuồng là Giàng Văn Voòng và Vũ Văn Nghĩ, cùng trú tại khu 1 - Bình Ngọc - TP Móng Cái khai nhận số gà trên có nguồn gốc từ Trung Quốc và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Trung tá Vũ Xuân Lực - đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, thời điểm này gà Trung Quốc không xuất hiện ồ ạt do lực lượng chức năng kiểm soát quyết liệt đường biên.

Tuy vậy, vẫn có lúc có những đối tượng liều lĩnh chở vài lồng gà giống với phương thức gom dần để tìm cách đưa vào trong nội địa. Mới đây, đội đã bắt một đối tượng vận chuyển 3.000 gà giống qua khu vực phường Hải Yên bằng xe máy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.