Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 58 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 58 tỷ đồng
TPO - Theo số liệu Bộ Tài chính công bố ngày 7/10, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tính đến hết 30/9, dư tổng cộng 58,6 tỷ đồng, lớn hơn so với số dư quỹ 55,46 tỷ đồng Bộ này công bố hôm 30/6.

> Vẫn nặng xin - cho

Các số liệu cũng cho thấy, trong thời gian từ 1/7 đến hết ngày 30/9, các doanh nghiệp (DN) xăng dầu đầu mối đã trích quỹ tổng cộng 1.043,7 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ được sử dụng trong thời gian trên để giữ ổn định giá bán lẻ trong nước là 1.040,6 tỷ đồng.

Trong số 12 DN đầu mối có 6 DN bị âm Quỹ bình ổn. Mức âm quỹ lớn nhất thuộc về Tổng Cty Dầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với 209,15 tỷ đồng. Kế đến là Tổng Cty Kỹ thuật và Đầu tư với mức âm quỹ 145,83 tỷ đồng, Cty Cổ phần lọc hoá đầu Nam Việt âm 37,25 tỷ đồng, Cty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp âm 33,07 tỷ đồng. Các đơn vị bị âm quỹ dưới mức 20 tỷ đồng có Cty Xăng dầu Hàng không Việt Nam, Cty Cổ phần Hoá dầu Quân đội.

Mức tồn dư quỹ lớn nhất thuộc về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (205,19 tỷ đồng), Tổng Cty Xăng dầu Quân đội (180,83 tỷ đồng). Kế đến là Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (47 tỷ đồng) và Cty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (49,18 tỷ đồng).

Dù đã công khai tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ nhưng nhiều ý kiến vẫn bày tỏ kỳ vọng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ còn tiếp tục được minh bạch hơn nữa. Như, công khai thông tin lượng tiền trích Quỹ cho mỗi DN xăng dầu và việc công khai này có thể thực hiện hàng tháng.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính hoàn toàn nhất trí về việc tiếp tục công khai sâu hơn nữa, rõ hơn nữa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

“Chúng tôi có thể công khai việc trích, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với từng DN kinh doanh xăng dầu đầu mối trong một thời kỳ, ví dụ như hàng quý. Nếu chúng ta công khai theo định kỳ hàng tháng thì sẽ phát sinh rất nhiều chi phí, công sức và thủ tục hành chính vì công khai phải căn cứ theo báo cáo của doanh nghiệp, việc thẩm tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước, nên rất mất thời gian, thủ tục và nhân lực”, Bộ trưởng Dũng cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lý do ngân hàng đổ xô mua lại trái phiếu trước hạn

Lý do ngân hàng đổ xô mua lại trái phiếu trước hạn

TPO - Việc các ngân hàng mua lại trước hạn trái phiếu đã trở thành xu hướng phổ biến kể từ cuối năm ngoái đến nay. Nhiều ý kiến cho rằng, đáo hạn lô trái phiếu lãi suất cao do thanh khoản hệ thống quá dồi dào và nâng cao hệ thống an toàn vốn của ngân hàng.
Đề xuất phương án 'bịt lỗ hổng' sau loạt vụ người nổi tiếng quảng cáo vô tội vạ

Đề xuất phương án 'bịt lỗ hổng' sau loạt vụ người nổi tiếng quảng cáo vô tội vạ

TPO - Với quy định người nổi tiếng (KOL) livestream và giới thiệu sản phẩm được coi là người bán hàng sẽ xóa bỏ được vùng xám trách nhiệm lâu nay của các KOL. Giờ đây, họ phải kiểm duyệt, xác thực người bán, lưu dữ liệu, và đặc biệt liên đới trách nhiệm nếu hàng kém chất lượng gây thiệt hại.
Cổ phiếu 'ngôi sao' không đỡ nổi thị trường hôm nay

Cổ phiếu 'ngôi sao' không đỡ nổi thị trường hôm nay

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (25/6), VHM dù thu hẹp đà tăng so với phiên trước nhưng vẫn thuộc nhóm dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền hỗ trợ đà tăng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, áp lực chốt lời tại vùng đỉnh cũng không quá lớn. VN-Index tiếp tục “lỡ hẹn” với mốc 1.370 điểm. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi 'nóng' của Chủ tịch WEF

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi 'nóng' của Chủ tịch WEF

TPO - "Đâu là bí quyết giúp Việt Nam thành công về kinh tế và làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng mà không rơi vào tự mãn?" - Chủ tịch WEF đặt câu hỏi, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời: "Đó là niềm tin vào đường lối phát triển, là hệ thống chính trị ổn định, là những thành tựu kinh tế đã đạt được và sự hỗ trợ của quốc tế, trong đó có 17 FTA với các thị trường, đối tác lớn".
Nhà đầu tư lo sốt vó 'rung chấn' Trung Đông

Nhà đầu tư lo sốt vó 'rung chấn' Trung Đông

TPO - Tình hình địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông với diễn biến khó lường tạo ra "rung chấn" mạnh mẽ, đẩy nền kinh tế toàn cầu vào giai đoạn bất ổn. Biến động giá năng lượng và kim loại quý đến gián đoạn chuỗi cung ứng và tâm lý nhà đầu tư đặt ra những thách thức lớn cho các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới.