Gần 90.000 tỷ ‘chôn’ ở ngân hàng với lãi 1,2%/năm

Gần 90.000 tỷ ‘chôn’ ở ngân hàng với lãi 1,2%/năm
Hơn 42,7 triệu tài khoản tiền gửi thanh toán, số tiền xấp xỉ 90.000 tỷ đồng đang nằm "chết' trong ngân hàng và hưởng lãi suất chỉ 1,2%/năm.

Số liệu mới nhất Ngân hàng Nhà nước mới công bố về tiền gửi tài khoản thanh toán của khách hàng cho thấy, tính đến hết tháng 6/2013, có hơn 89.800 tỷ đồng trong tài khoản thẻ ATM, tương ứng với hơn 42,7 triệu tài khoản. Số tiền này hầu hết nằm trong các ngân hàng dưới dạng tài khoản nhận lãi suất không kỳ hạn là 1,2%/năm, áp dụng cho VND.

So với tháng 6, số tiền chôn trong ngân hàng dưới dạng tài khoản thanh toán (chủ yếu là trong thẻ ATM) đã ít hơn khoảng 10.000 tỷ, song vẫn còn khá cao so với mức chung của thị trường, cũng như thời điểm những tháng cuối năm 2012.

Trước đó, vào 3 tháng đầu năm, tiền “chết” trong tài khoản thanh toán hưởng lãi suất không kỳ hạn là hơn 99.000 tỷ đồng - cao hơn nhiều so với con số 85.000 tỷ của quý IV/2012. So với cùng kỳ năm trước, tính đến hết quý II/2013, tiền gửi thanh toán tăng mạnh cả về số tài khoản lẫn số tiền thực tế, với mức tăng dao động 10-15%.

Trong khi đó, tính đến hết tháng 7/2013, tiền gửi dân cư vào ngân hàng cũng tăng mạnh so với cuối 2012, với mức tăng tương đối là gần 17%, giá trị tuyệt đối đạt số dư hơn 2 triệu tỷ đồng.

Theo Tri thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG