Gần 1.000 vụ doanh nghiệp trốn thuế mỗi năm

Gần 1.000 vụ doanh nghiệp trốn thuế mỗi năm
Gần 1.000 vụ doanh nghiệp trốn thuế mỗi năm, đây là con số được Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C46) cho biết tại Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm” ngày 22/10.

Gần 1.000 vụ doanh nghiệp trốn thuế mỗi năm

> Tái cơ cấu: Chỉ nghe, chưa thấy?
> Thưởng 500 triệu đồng cho 'môi giới' đầu tư vào Nghi Sơn 

Gần 1.000 vụ doanh nghiệp trốn thuế mỗi năm, đây là con số được Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C46) cho biết tại Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm” ngày 22/10.

Trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, cơ quan công an đã khám phá và phối hợp với cơ quan thuế xử lý hình sự 218 vụ, xử lý hành chính 10.155 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thuế - Ảnh minh họa
Trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, cơ quan công an đã khám phá và phối hợp với cơ quan thuế xử lý hình sự 218 vụ, xử lý hành chính 10.155 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thuế - Ảnh minh họa.
 

Tội phạm trong lĩnh vực thuế diễn ra hết sức đa dạng, tăng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, cơ quan công an đã khám phá và phối hợp với cơ quan thuế xử lý hình sự 218 vụ, xử lý hành chính 10.155 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thuế. Thu hồi cho ngân sách hơn 782 tỷ đồng tiền trốn thuế, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

Liên quan tới vấn đề phòng, chống hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, thực trạng vi phạm trong lĩnh vực thuế và hải quan rất cao, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế thì dự báo có thể phát sinh những loại tội phạm mới cũng cần được quan tâm.

Theo Lê Hường
Vneconomy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.