Tồn 200 lượng vàng ở phiên đấu thầu 68

Tồn 200 lượng vàng ở phiên đấu thầu 68
TPO-Sáng nay (01/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức phiên 68 đầu thầu 15.000 lượng vàng nhưng vẫn còn tồn 200 lượng, tuy nhiên đỡ 'ế' hơn so với phiên trước đó.

>Ngân hàng đấu thầu tiếp 15.000 lượng vàng
>Giá vàng trong nước giảm tiếp 90.000 đồng mỗi lượng

Tồn 200 lượng vàng ở phiên đấu thầu 68 ảnh 1

Theo Ngân hàng nhà nước, tổng khối lượng trúng thầu đạt 14.800 lượng trên tổng số 15.000 lượng chào thầu.

Trong phiên đấu thầu này, đã có 16 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

Giá trúng thầu cao nhất là 36,99 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 36,96 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 28/3/2013 đến 1/11/2013, NHNN đã tổ chức 68 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.696.300 lượng trên tổng số 1.807.000 lượng chào thầu.

Được biết, so với phiên đấu thầu lần 67 tổ chức hôm 25/10 tồn dư 3.700 lượng thì 200 lượng là ít hơn rất nhiều.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 26/10, trả lời câu hỏi của báo giới về việc đấu thầu vàng bị “ế”, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng bão hoà cung - cầu có thể là một trong những nguyên nhân. Cũng theo ông Tú, để đánh giá một cách chính xác hơn thì phải thêm một vài phiên nữa. Bên cạnh đó, còn phải dựa vào giá cả của thế giới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG