Phát triển đô thị bị động, gây lãng phí

Phát triển đô thị bị động, gây lãng phí
TP - Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có gần 770 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa hơn 33%. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, phát triển đô thị còn bị động, thiếu kế hoạch gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực.

> Tăng giám sát để chặn dự án tiền tỉ lãng phí

Các đô thị chủ yếu phát triển nhà ở thương mại, chưa quan tâm đúng mức đến đối tượng thu nhập thấp; công tác quản lý đô thị còn bất cập, chồng chéo… gây ảnh hưởng đến phát triển bền vững và diện mạo đô thị.

Các chính sách về tăng trưởng xanh đã thực hiện được hơn 10 năm, nhưng thực tế phát triển đô thị theo hướng này tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.