Ngân hàng Nhà nước chào thầu hơn 71 tấn vàng

Ngân hàng Nhà nước chào thầu hơn 71 tấn vàng
Thêm 15.000 lượng vàng miếng SJC sẽ được Ngân hàng Nhà nước chào bán vào sáng 28/11, nâng tổng số vàng chào thầu từ trước đến nay lên 71,23 tấn.

Tương tự tuần trước, phiên đấu thầu duy nhất diễn ra trong tuần này đến sớm hơn mọi lần, với giá tham chiếu đặt cọc 10% là 35,30 triệu đồng. Con số này thấp hơn giá bán ra ngoài thị trường 80.000 đồng và rẻ hơn thu mua 10.000 đồng.

Thêm 15.000 lượng vàng chào bán ra thị trường
Thêm 15.000 lượng vàng chào bán ra thị trường. Ảnh: Anh Quân (VnExpress)

Trong tổng 15.000 lượng chào bán, những đơn vị tham gia được đặt mua từ 500 đến 1.500 lượng vàng.

Dù mỗi tuần chỉ một phiên, vàng chào bán thời gian qua luôn thừa do mãi lực thị trường yếu. Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây, khi giá rơi về mức thấp nhất 3 năm, thị trường đã bắt đầu ghi nhận lực mua tăng trở lại. "Có thể phiên đấu thầu sáng mai sẽ sôi động hơn", một doanh nghiệp kinh doanh vàng nhận định.

Giá vàng ngoài thị trường chiều nay có xu hướng giảm nhẹ sau thông tin đấu thầu. Lúc 14h43, mỗi lượng vàng SJC có giá 35,31-35,38 triệu đồng, thấp hơn buổi sáng khoảng 20.000 đồng. Trong khi đó, mỗi ounce vàng quốc tế chiều nay tăng vài USD so với mở cửa ngày và đang đứng tại mốc 1.245,7 USD, quy đổi ra tiền Việt tương đương đương 31,73 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai thị trường trong và ngoài nước hiện duy trì trên dưới 3,6 triệu đồng.

Từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan quản lý đã tổ chức 71 phiên đấu thầu vàng miếng với khối lượng trúng đạt 1.740.500 lượng (tương đương 66,94 tấn) trên tổng số 1.852.000 lượng chào bán.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.