Một năm mất 652 triệu đô la Mỹ

Một năm mất 652 triệu đô la Mỹ
TP - Sáng 27/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ KH&CN và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp” cho biết, cơ khí nông nghiệp nhiều năm nay mai một nên chuỗi cung ứng lúa gạo ở ĐBSCL đang bị tổn thất rất lớn.

> Thu nhập của người trồng lúa sẽ tăng cao
> Lời giải cho nghịch lý ngành nông nghiệp

TS Phạm Văn Tấn, Phó GĐ Phân viện Nông nghiệp&Công nghệ sau thu hoạch tại TPHCM, cho biết chuỗi cung ứng lúa gạo ở ĐBSCL đang có hai “nút thắt” gây thất thoát lớn. Đó là khâu sấy khô và tồn trữ. Mỗi năm ĐBSCL sản xuất 23 triệu tấn lúa, nhưng chỉ có 38,7% được sấy khô đạt yêu cầu và hệ thống kho tồn trữ chỉ chứa được khoảng 3,5 triệu tấn, hơn 15% tổng sản lượng.

Về sản lượng, ở khâu sấy khô làm tổn thất 4,2%, tồn trữ làm tổn thất 2,6%; còn về chất lượng, làm ẩm mốc, mối mọt, ố vàng, hư hỏng gây tổn thất lớn cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Tính toán của TS Tấn, chỉ riêng về sản lượng, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch lúa ở ĐBSCL là 13,7%, nếu tính giá lúa 5.000 đ/kg, và chỉ với 20 triệu tấn, một năm mất 13.700 tỷ đồng. Tương đương 652 triệu USD. Còn tổn thất về chất lượng, giá trị hạt gạo thì chưa tính được.

Cũng vì thế, người nông dân trồng lúa mãi nghèo. Cũng theo TS Tấn, nông dân có 2,5 ha ruộng, làm 3 vụ/năm, thu lãi trung bình từ sản xuất lúa một năm 860 USD. Tuy nhiên, diện tích đất lúa bình quân một hộ nông dân ở ĐBSCL chỉ dưới 1 ha nên thu nhập từ sản xuất lúa còn thấp
hơn nữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.