Sẽ siết quản lý buôn bán, sử dụng rượu bia

Sẽ siết quản lý buôn bán, sử dụng rượu bia
TP - Theo thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội-Bộ Công an, thời gian tới sẽ nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành các quy định về buôn bán và sử dụng rượu, bia, hạn chế tình trạng tràn lan như hiện nay.

> Bộ Y tế công bố 3 loại rượu có thể gây chết người
> Sáu người chết vì rượu độc: Thu hồi sản phẩm, khởi tố vụ án

Sáng 9/12, tại Hội nghị sơ kết công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện theo kinh nghiệm quốc tế, thiếu tướng Nghị cho rằng, việc sử dụng rượu, bia của nhiều người Việt đã thành thói quen, buồn vui đều uống, sau đó vô tư điều khiển phương tiện. Ngoài nguy cơ gây tai nạn, nhiều trường hợp khi say còn có hành vi chống đối lực lượng thực thi công vụ.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nói: “Qua thực tế kiểm tra, lái xe sử dụng rượu, bia chống đối, bỏ chạy rất nhiều. Thậm chí chửi bới, cởi quần áo, dọa gọi điện cho ông này, người kia”. Theo đại tá Oanh, người sử dụng rượu, bia phần lớn là đi gần, xung quanh nhà, cơ quan. “Khi thấy một ông cán bộ mặt đỏ đang chạy xe trên đường liệu CSGT có dám chạy ra dừng xe kiểm tra không? Rất khó, đấy là thực tế. Nên muốn hiệu quả cần CSGT bản lĩnh, thậm chí cử các đồng chí từ nơi khác tới để xử lý mới hiệu quả”, đại tá Oanh khẳng định.

“Cách đây vài năm, khi chưa có máy đo nồng độ cồn, lái xe bị kiểm tra thường cãi mình không say. Để xử lý, CSGT phải lấy dây căng một đường thẳng, nếu tài xế đi không lệch giây là chưa say, nếu lệch sẽ bị xử lý. Phải xử lý mạnh mới ngăn ngừa được”, thiếu tướng Nghị nói.

Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh), sau 20 ngày thực hiện thí điểm (từ ngày 11 đến 30/11) đo nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế (lập chốt kiểm tra tất cả các lái xe lưu thông trên đường), lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.500 lượt phương tiện; phát hiện 170 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính hơn 930 triệu đồng, tạm giữ toàn bộ phương tiện. Trong đó có 1 xe khách, 26 xe tải, 129 xe con, 14 mô tô (Ngoài ra còn phát hiện, bắt giữ 71 đối tượng phạm pháp hình sự…).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.