Nghìn tỷ vào chứng khoán

Nghìn tỷ vào chứng khoán
TP - Chỉ số VN-Index đã chạm mốc 500 điểm, mức điểm cao nhất 2 tháng gần đây. Thanh khoản thị trường dâng mạnh khiến giới đầu tư trên thị trường phấn chấn và tin rằng sẽ có một luồng tiền mới được đưa vào thị trường chứng khoán phá băng.

> VN có Cty chứng khoán 100% vốn ngoại đầu tiên

Khối ngoại “bẩy” thị trường

Sau đợt giảm mạnh vào nửa cuối tháng 8, thị trường chứng khoán đã phục hồi rất ấn tượng. Tính trung bình trong tuần qua khối lượng giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 100 triệu cổ phiếu, tăng 22% so với tuần trước đó. Giá trị giao dịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Khối ngoại sau khi bán ròng trong ba tháng liên tiếp 6, 7 và 8, gần đây họ cũng đã bắt đầu mua ròng trở lại. Trong 5 phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 khối ngoại đã mua ròng 213 tỷ đồng trên HSX và 70 tỷ đồng trên HNX. Trong đó những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất đều là những cổ phiếu lớn như GAS, VCB, BVH, PVD, MSN, DPM, HAG, VIC. Trước đó, tháng 9, nhà đầu tư ngoại đã bỏ ra gần 765 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu trên hai sàn.

Việc khối ngoại mua vào cổ phiếu lớn đã tạo nên một cơn hưng phấn lan truyền đến các nhà đầu tư nội. Đây được xem như một đòn bẩy giúp nhiều nhà đầu tư trong nước giảm bớt sự dè dặt khi giải ngân. Thực tế, diễn biến trên thị trường trong những ngày đầu tháng 10 cũng cho thấy có sự tham gia mạnh mẽ của một dòng tiền mới. Nhóm cổ phiếu đầu cơ được mua mạnh đã góp phần giúp cho thị trường tăng điểm khá tốt.

Theo CTCK FPTS, lực cầu ở giá thấp vẫn chủ động và giao dịch sôi động hơn tại một số cổ phiếu chủ chốt. Tâm lý lạc quan được duy trì khá tốt ngay cả khi thị trường điều chỉnh. Thanh khoản vẫn giữ ở mức cao nhờ sự tham gia của dòng tiền mới vào thị trường. Còn CTCP Chứng khoán Bản Việt vẫn duy trì quan điểm xu hướng tăng ngắn hạn của hai chỉ số và nhóm cổ phiếu bluechips có thể sẽ dẫn dắt thị trường trong tuần tới.

Niềm tin quay trở lại ?

Việc khối ngoại tăng cường mua ròng và nhận được sự hưởng ứng của nhà đầu tư nội hẳn không phải là ngẫu nhiên. Thông tin Chính phủ đang xem xét nới “room” đã tác động tích cực đến tâm lý của họ. Bên cạnh, nền kinh tế và thị trường chứng khoán đang nhận được một số thông tin khá tích cực.

Tổng cục Thống kê cho biết GDP 9 tháng đầu năm tăng 5,14%, cao hơn mức 5,10% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp cũng đạt được 5,4%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ giá, lạm phát và lãi suất đã có những chuyển biến. Dường như nền kinh tế đã tìm được điểm đáy.

Theo CTCK Rồng Việt, thông tin về vĩ mô liên quan đến chỉ số PMI đã giúp củng cố thêm lòng tin của nhà đầu tư về triển vọng hồi phục của hoạt động sản xuất trong những tháng cuối năm cũng như gia tăng sự lạc quan của nhà đầu tư đối với kênh đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, các món nợ của Vinashin được Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) mua lại bằng trái phiếu có đảm bảo. Động thái này được đánh giá là tích cực khi các món nợ vốn làm cho nhiều ngân hàng chao đảo đã có hướng xử lý thay vì đứng yên không có lối thoát.

Một số quan điểm cũng cho rằng dòng tiền mới trên thị trường còn đang đón đầu kết quả kinh doanh quý 3/2013 của các doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tuy không khả quan toàn bộ, nhưng vẫn có những điểm sáng hấp dẫn dòng tiền sẽ “đổ” vào những cổ phiếu này.

Vừa hay, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) khuyến nghị, thị trường đang được định hướng bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể tiếp tục lựa chọn mua vào các cổ phiếu có kết quả tốt.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư tin rằng sẽ có một luồng tiền mới được đưa vào thị trường chứng khoán để phá băng. Căn nguyên xuất phát từ thông tin VAMC đã bắt đầu “ra tay” mua nợ xấu của các ngân hàng. Mới đây, Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á 2013 của ADB đánh giá cao bước tiến mới trong tiến trình xử lý nợ xấu của NHNN mặc dù còn quan ngại về khả năng hoàn thành mục tiêu xử lý 35.000 tỷ đồng nợ xấu từ nay đến cuối năm.

Cùng chuyên mục

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

TPO - Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tín dụng và các dự án đầu tư tăng cao, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh huy động tiền gửi trong nước mà còn đẩy mạnh các kênh vốn dài hạn như phát hành trái phiếu quốc tế và tìm kiếm nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài. Xu hướng này giúp đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị tỷ giá, kỳ hạn và chi phí vốn.

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

TPO - VN-Index mất hơn 9 điểm trong phiên cuối tháng 9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày 30/9. Giữa lúc dòng tiền khá thận trọng, NVL bất ngờ đảo chiều khỏi giá sàn với gần 100 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi PNJ tiếp tục “trắng bên mua”.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

TPO - Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay giám sát sang khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng. Việc thu thập, phân loại số liệu về khách hàng nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

TPO - Trong khi một số ngân hàng đang phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút dòng tiền, lãi suất trái phiếu do chính các ngân hàng phát hành lại thấp hơn một số chương trình huy động tiết kiệm. Sự khác biệt này không hẳn là nghịch lý, bởi hai kênh huy động có kỳ hạn, đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu sử dụng vốn khác nhau.

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

TPO - Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

TPO - Các đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), thậm chí làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

PNJ, NVL nằm sàn, hàng chục triệu cổ phiếu chất đống dư bán

TPO - Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đồng loạt giảm hết biên độ trong phiên 28/9. PNJ có gần 26 triệu đơn vị nằm sàn, trong khi NVL có hơn 46 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

TPO - Trong 4 lần trước đó, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu Cảng Sài Gòn. Lần này, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.