Fiditour - 11 năm liên tục đạt Top ten lữ hành Quốc tế

Fiditour - 11 năm liên tục đạt Top ten lữ hành Quốc tế
TP - Tối 17-10-2011, tại Nhà hát lớn TP Hà Nội, Fiditour vinh dự đón nhận Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2010.

Fiditour - 11 năm liên tục đạt Top ten lữ hành Quốc tế

TP - Tối 17-10-2011, tại Nhà hát lớn TP Hà Nội, Fiditour vinh dự đón nhận Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2010.

Các danh hiệu bao gồm với các danh hiệu Top ten Lữ hành Quốc tế hàng đầu Việt Nam & Hạng nhì lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam do Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) và Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) trao tặng.

Fiditour - 11 năm liên tục đạt Top ten lữ hành Quốc tế ảnh 1

Đây là năm thứ 11 liên tiếp mà Fiditour đạt giải thưởng cao quý này. Ông Nguyễn Việt Hùng - Tổng Giám Đốc Fiditour cho biết: “Sự kiện này có thể cho thấy, Fiditour đã phát triển dựa trên cơ sở toàn diện, với chiến lược kiên trì trong chính sách quản lý chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đồng đều trong các lĩnh vực: Du lịch trong nước, ngoài nước và quốc tế; đại lý hàng không; tư vấn du học và các lĩnh vực khác. Năm 2010, Fiditour đã đón gần 150.000 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 402 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 32%, lợi nhuận đạt 10,2 tỷ đồng”.

Được biết, giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng mang tính chất quốc gia, diễn ra thường niên do VNAT và VITA chủ trì và tổ chức. Đây là danh hiệu cao quý nhất của ngành du lịch nhằm tôn vinh các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hàng đầu của Việt Nam.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.