Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc

Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc
Khi nào có dịp đến thăm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm vào những ngày nghỉ Lễ, Tết, về đêm chạy dọc theo đường 16 tháng 4 hướng ra phía biển là san sát những tòa nhà lớn của các tổ chức, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong tầm mắt của bạn sẽ bị chú ý bởi dòng chữ EVN SPC sáng đỏ rực trên đỉnh tòa nhà trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc

Khi nào có dịp đến thăm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm vào những ngày nghỉ Lễ, Tết, về đêm chạy dọc theo đường 16 tháng 4 hướng ra phía biển là san sát những tòa nhà lớn của các tổ chức, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong tầm mắt của bạn sẽ bị chú ý bởi dòng chữ EVN SPC sáng đỏ rực trên đỉnh tòa nhà trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc ảnh 1
 

Với mục đích hàng đầu là tiết kiệm năng lượng, để đón được nhiều ánh sáng mặt trời nhất, tòa nhà được thiết kế với giếng trời lớn ở giữa và toàn bộ 4 mặt ngoài của toà nhà là các ô cửa lớn bằng vách kính chịu lực.

Nếu là lần đầu tiên đến trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận, bạn sẽ không khỏi bất ngờ bởi không gian thoáng mát, được bao phủ bởi màu xanh của cỏ cây hoa lá với những căn phòng chan hòa ánh sáng tự nhiên. Dọc hành lang là những chậu cây cảnh xanh tươi đến mát mắt. Trong từng phòng làm việc đều có cây xanh và những chậu cây nhỏ xinh xắn để ở góc mỗi bàn làm việc, trên các tủ tài liệu vừa có tác dụng trang trí, vừa làm dịu không khí oi bức của khí hậu thành phố ”gió như phang, nắng như rang” và tất cả mỗi không gian nhỏ này đều chan hòa ánh sáng mặt trời.

Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc ảnh 2
 

Anh Nguyễn Văn An – Nhân viên mới của Công ty Điện lực Ninh Thuận vui vẻ chia sẻ: “Ngày đầu tiên đến trụ sở Công ty làm việc, em rất ngạc nhiên trước không gian rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên như vậy. Do đó, phòng làm việc của em rất hạn chế mở đèn chiếu sáng và máy điều hòa, vừa tiết kiệm điện lại vừa tốt cho sức khỏe”.

Các thiết bị nội thất trong tòa nhà như bàn, ghế, tủ,… đều sử dụng màu sáng, cùng một phom mẫu và hài hòa với nhau. Cán bộ công nhân viên của Công ty cũng rất có ý thức trong tiết kiệm điện, chỉ mở đèn và sử dụng máy điều hòa khi thật cần thiết. Và khi sử dụng máy điều hòa cũng luôn để ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp với quạt làm mát mở tốc độ thấp. Chính vì lẽ đó trong mỗi phòng làm việc đều được trang bị nhiệt kế nhằm “khống chế” máy điều hòa.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết, để xây dựng một môi trường công sở tiết kiệm điện, ngoài việc đầu tư thiết kế, xây dựng văn phòng ban đầu hài hòa với thiên nhiên thì việc tạo ra không gian xanh, sạch và thoáng mát tại nơi làm việc cũng như ban hành các quy định nhằm nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm điện tại công sở là hết sức cần thiết.

Tiết kiệm điện tại văn phòng làm việc ảnh 3
 

Ngoài ra để duy trì việc tiết kiệm điện tại Văn phòng làm việc, hiện nay Công ty Điện lực Ninh Thuận đang triển khai thực hiện mô hình 5S, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên được làm việc trong môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát và xem đây là một giải pháp hiệu quả để tiết kiệm điện.

Với việc áp dụng mô hình trên, trong năm 2012, tại trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận tiết kiệm được 7.731 kWh và 8 tháng đầu năm 2013 tiết kiệm được 11.831 kWh, góp phần làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thế mới thấy rằng nếu chúng ta biết làm cho môi trường làm việc thoáng mát thì cũng đồng nghĩa với chúng ta tiết kiệm điện.

Trong tình hình khó khăn về nguồn điện của nước ta hiện nay, cung chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội, việc tiết kiệm điện vô cùng có ý nghĩa. Từ lãnh đạo đến CB.CNV của Công ty Điện lực Ninh Thuận luôn nhận thức về sử dụng điện một cách tiết kiệm, có hiệu quả là góp phần xây dựng môi trường xanh và bảo vệ môi trường sống bền vững của chúng ta.

Lê Đức Thắng

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.