Tây Ninh: Phát triển thương mại biên giới

Tây Ninh: Phát triển thương mại biên giới
Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 240km tiếp giáp với 3 tỉnh Kampong Chàm, Svay Rieng và Prey Veng thuộc Vương quốc Campuchia. Cùng với đó là 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát, thêm vào nữa là 12 cửa khẩu chính và phụ. Đây có thể được xem là một thế mạnh phát triển thương mại biên giới của tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2006 đến nay, Tây Ninh đã đầu tư xây dựng mới 4 chợ, nâng cấp, sửa chữa 2 chợ để phục vụ mậu thương biên giới. Đến nay, Tây Ninh có tổng số 25 chợ trên tuyến biên giới, trong đó có 16 chợ biên giới, 3 chợ liên xã, 5 chợ cửa khẩu và 1 chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; các chợ trên tuyến biên giới đều là chợ hạng III.

Công tác nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây mới các chợ xã biên giới giúp nhân dân trao đổi hàng hóa với nhau và với cư dân các xã biên giới giáp biên, đã hình thành thói quen giao lưu hàng hóa qua chợ của người dân vùng biên giới và thu hút người đến tham gia hoạt động chợ; khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đăng ký đầu tư để xây dựng mở rộng mạng lưới các chợ biên giới...

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có Khu thương mại - công nghiệp Mộc Bài với 49 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Lượng khách đến đây tham quan mua sắm hằng năm bình quân là 2,5 triệu lượt người.

Vào năm 2009, sau khi làm việc, có biên bản thỏa thuận với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, UBND tỉnh Tây Ninh có quyết định mở 2 cửa khẩu phụ là Cây Me, thuộc huyện Bến Cầu giáp ranh với xã Phum tho Loốt ,thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Rieng và Tân Nam, thuộc huyện Tân Biên giáp ranh với xã Mơn Chay, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng.

Trong 5 năm 2006-2010, kim ngạch mua bán hai chiều qua các cửa khẩu biên giới đất liền với Campuchia ước đạt 2.173 triệu USD, trong đó, Tây Ninh chiếm khoảng 20% đến 30%, chủ yếu là hạt điều, sắn. Riêng năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 387 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng như: sản phẩm nhôm, nhựa, hàng may mặc sẵn, giày dép, chất tẩy rửa, thực phẩm tiêu dùng, trái cây, rau quả...; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là mủ cao su, gỗ cao su xẻ, hạt điều thô, thuốc lá, trái cây, sắn tươi và khô…

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh cũng đang hỗ trợ cho các huyện biên giới đầu tư xây dựng, phát triển chợ, bãi tập kết hàng hóa, bãi sang hàng... ở những nơi có điều kiện, tạo thuận lợi cho hệ thống chợ biên giới phục vụ đắc lực chiến lược xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đường bộ, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới, nhằm bảo vệ biên giới, ngăn chặn buôn lậu có hiệu quả. Kêu gọi các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các dự án thương mại, hạ tầng kinh tế kỹ thuật và đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, xã biên giới để khai thác hiệu quả lợi thế vùng kinh tế giáp biên./

Theo K.V
Đảng Cộng Sản

Cùng chuyên mục

Dừng làm thủ tục hải quan nếu nợ thuế

Dừng làm thủ tục hải quan nếu nợ thuế

TP - Số liệu thống kê Hải quan mới nhất ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (từ ngày 1/1 đến 15/11) đạt 11,29 tỷ USD, giảm 16,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2013
Ngành Hải quan bắt giữ, xử lý 1.671 vụ vi phạm trong tháng 5/2013

Ngành Hải quan bắt giữ, xử lý 1.671 vụ vi phạm trong tháng 5/2013

TP - Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 16/4 đến 15/5/2013, số liệu thống kê sơ bộ công tác đấu tranh chống buôn lậu, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 1.671 vụ việc vi phạm, trị giá ước tính 112 tỷ 964 triệu đồng, thu nộp ngân sách ước đạt 545 tỷ 454 triệu đồng.
Tất cả hàng hóa container vận chuyển vào Hoa Kỳ phải được soi chiếu

Tất cả hàng hóa container vận chuyển vào Hoa Kỳ phải được soi chiếu

Trong năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật mới quy định 100% container hàng hóa chở vào Hoa Kỳ phải được soi chiếu. Biện pháp an ninh mới này sẽ là một thách thức rất lớn cả về công việc lẫn tài chính đối với các nhà cung cấp vận tải, cảng biển và dịch vụ Logistics.
Tổng cục Hải quan ký thỏa thuạn hợp tác với nhiều ngân hàng

Tổng cục Hải quan ký thỏa thuạn hợp tác với nhiều ngân hàng

Trong 2 ngày14-15/12/2010, Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu Ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử với Ngân hàng Công thương (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV).
Phát hiện gian lận thương mại tên hàng

Phát hiện gian lận thương mại tên hàng

TPO- Ngày 26-11-2010 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cát Lái) đã tiến hành kiểm tra 01 container loại 20” của Công ty TNHH Hùng Việt Phát.
Một khách xuất cảnh mang tiền Việt nam vượt mức quy định

Một khách xuất cảnh mang tiền Việt nam vượt mức quy định

TP0 - Ngày 12-11-2010, tại khu vực máy soi kiểm tra hành lý xách tay của Đội thủ tục hành lý xuất khẩu, công chức làm thủ tục hải quan cho bà Huỳnh Minh Thơ, quốc tịch Việt nam, xuất cảnh đi Quảng Châu – Trung Quốc trên chuyến bay VN916.
Dấu hiệu cấu thành tội phạm khi vận chuyển ngoại tệ, tiền Việt Nam bằng tiền mặt

Dấu hiệu cấu thành tội phạm khi vận chuyển ngoại tệ, tiền Việt Nam bằng tiền mặt

TPO - Công tác chống buôn lậu vào dịp cuối năm dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn. Đặc biệt là vận chuyển trái phép các “mặt hàng” đang có biến động giá cả phức tạp trên thị trường trong nước, giá trị cao như ngoại tệ, vàng, kim khí quý, đá quý dự báo có chiều hướng gia tăng do chênh lệch giữa trong và ngoài nước.
Gian lận thuế nhập khẩu trên sản phẩm “Công nghệ cao"

Gian lận thuế nhập khẩu trên sản phẩm “Công nghệ cao"

TPO- Qua công tác thu thập xử lý thông tin trên cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch số: 52/KH-HQHCM ngày 26-08-2010 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và Kế hoạch số: 66/KH-KSHQ ngày 25-01-2010 của Đội Kiểm soát Hải quan về kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại qua thuế suất thuế nhập khẩu; Đội Kiểm soát Hải quan đã phát hiện và cung cấp thông tin cho Chi cục HQCK CSG KV1 về việc lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH A B (Hà Nội) (sau gọi tắt là Công ty A B) có dấu hiệu gian lận thuế nhập khẩu.
Nữ anh hùng lao động đầu tiên của ngành Hải quan

Nữ anh hùng lao động đầu tiên của ngành Hải quan

Lần đầu tiên Hải quan Việt Nam có một nữ Anh hùng lao động. Đó là chị Nguyễn Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Không những giỏi công tác chuyên môn, chị Hương còn là một nhà quản lý sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, thấu hiểu cấp dưới, qua đó giúp đơn vị đạt những thành tích xuất sắc trong lao động.