ADB dự báo GDP của Việt Nam năm 2015, 2016 tăng trên 6%

TP - Phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2015, ngày 24/3, ông Tomoyuki Kimura (Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB tại Việt Nam) cho biết, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam dự báo tăng 6,1% năm 2015 và 6,2% năm 2016.

Để đạt mức tăng trưởng này, Chính phủ cần duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách tái cơ cấu. Lạm phát tăng 2,5% trong năm 2015 và tăng lên 4% năm 2016 (khi cầu trong nước và giá dầu thế giới tăng).

Báo cáo ADO nhấn mạnh, trong ngắn hạn, Việt Nam cần ưu tiên tăng cường hệ thống ngân hàng, vạch ra chiến lược rõ ràng để giải quyết nợ xấu. Các luật mới hướng dẫn việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp (DN) nhà nước và cổ phần hóa các DN này sẽ giúp tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

Về lâu dài, tốc độ tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng cải cách cơ cấu sâu rộng hơn của Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ các DN trong nước hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện, chỉ có 36% số DN Việt Nam tham gia mạng lưới sản xuất định hướng xuất khẩu so với gần 60% ở Malaysia.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.