Bác thông tin không nhập táo từ New Zealand

Bác thông tin không nhập táo từ New Zealand
TP - Chiều 21/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) bác bỏ việc một số cơ quan truyền thông đưa tin từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa nhập lô hàng hoa quả nào từ Úc, New Zeland. 

“Thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Thông tin trên làm nhiễu thị trường, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, gây hoang mang cho người tiêu dùng khi thấy các loại trái cây có nguồn gốc xuất xứ từ Úc và New Zealand đang bán trên thị trường”, ông Hồng nói. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập hoa quả từ Mỹ khoảng 10.000 tấn, New Zealand hơn 4.000 tấn, Úc hơn 2.000 tấn.

MỚI - NÓNG