Báo Singapore: Bầu Đức bán 50% vốn dự án ở Myanmar

Khu phức hợp HAGL Myanmar Centre - dự án bất động sản lớn nhất của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại nước ngoài. Ảnh: HAGL.
Khu phức hợp HAGL Myanmar Centre - dự án bất động sản lớn nhất của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại nước ngoài. Ảnh: HAGL.
Với việc chuyển nhượng 50% cổ phần dự án HAGL Myanmar Centre cho đối tác Singapore, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức đã rút một chân ở dự án có vốn đầu tư nửa tỷ USD này.

Theo The Straits Times, tập đoàn bất động sản Rowsley Ltd. của Singapore đã đạt được thỏa thuận hợp tác với dự án bất động sản lớn nhất mà Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đang theo đuổi ở Myanmar.

Tập đoàn của tỷ phú Peter Lim đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 275 triệu USD, tương đương 50% cổ phần trong dự án Myanmar Centre của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG). 

Theo The Straits Times, đây là một trong những dự án tích hợp lớn nhất của Myanmar với bốn khối nhà văn phòng, một khách sạn 5 sao, một trung tâm bán lẻ, khu căn hộ dịch vụ và khu dân cư.

Dù Rowsley Ltd. góp 50% vốn, nhưng toàn bộ hoạt động đầu tư và xây dựng dự án vẫn do Hoàng Anh Gia Lai đảm nhiệm.

Rowsley Ltd. là công ty bất động sản lớn tại Singapore với mức vốn hóa khoảng 851 triệu USD. Tập đoàn này đã niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore từ năm 2002. Doanh thu năm 2013 của Rowsley Ltd. đạt khoảng 22,5 triệu USD, và tổng tài sản là 327,2 triệu USD.

Mặc dù không nắm giữ vị trí điều hành trực tiếp trong tập đoàn này nhưng tỷ phú Peter Lim, người được Forbes xếp hạng 9 trong số 50 tỷ phú giàu nhất Singapore, lại nắm giữ tới 50% cổ phần tại Rowsley Ltd. Hiện tỷ phú 61 tuổi này có tổng tài sản ước tính khoảng 2 tỷ USD (tính đến ngày 11/2), tăng so với tuần trước khoảng 7,1 triệu USD.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.