Bất chấp căng thẳng, Nga-Ukraine tiếp tục đàm phán về khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trong vòng vây báo chí ở Brussels hôm 11/6
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trong vòng vây báo chí ở Brussels hôm 11/6
TPO - Moscow và Kiev vừa thống nhất tiếp tục ngồi đàm phán về vấn đề khí đốt bất chấp những căng thẳng giữa đôi bên do xung đột ở miền đông Ukraine

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hôm nay cho biết, Nga và Ukraine đã nhất trí sẽ tổ chức phiên đàm phán tiếp theo về cuộc khủng hoảng khí đốt giữa đôi bên vào ngày 6/9.

“Tôi có thể nói rằng 80% khả năng cuộc họp sẽ diễn ra”-ông Novak cho biết.

Ông Novak đồng thời nói, Nga và Ukraine đang chờ quyết định của Hội đồng châu Âu về việc có hay không cử đại diện tham dự cuộc họp này.

Sau cuộc làm việc với Trưởng Uỷ ban Năng lượng châu Âu, Guenther Oettinger hôm Thứ Sáu 29/8 tại Moscow, ông Novak cho biết Nga chấp nhận giảm bớt 100 USD, đưa giá khí đốt bán cho Ukraine xuống còn 385 USD/1000 m3. Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận đề nghị này.

Hồi tháng 6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không trả được nợ. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đặt châu Âu vào nguy cơ không có khí đốt sử dụng khi 1/2 nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu phải đi qua đường ống Ukraine. Nga hiện đáp ứng 1/3 nhu cầu khí đốt cho châu Âu.

Những căng thẳng do cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine làm dấy lên lo ngại Nga và Ukraine khó có thể ngồi lại với nhau để giải quyết các bất đồng xung quanh vấn đề khí đốt giữa đôi bên.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG