Bị kiểm tra quá 1 lần/năm, DN có thể “kêu” lên Thủ tướng

Ông Lê Mạnh Hà (giữa) cho biết từng nghe doanh nghiệp phản ánh tuần nào cũng phải tiếp các đoàn kiểm tra, cả chính thức và không chính thức
Ông Lê Mạnh Hà (giữa) cho biết từng nghe doanh nghiệp phản ánh tuần nào cũng phải tiếp các đoàn kiểm tra, cả chính thức và không chính thức
Doanh nghiệp (DN) có quyền từ chối tiếp các đoàn thanh tra nếu đã bị thanh tra. Còn với yêu cầu kiểm tra, doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc phản ánh đến Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 27/5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin chuyên đề về Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết 35/2016).

Một trong những điểm mới của Nghị quyết 35 được cộng đồng doanh nghiệp hy vọng sẽ "dễ thở" hơn là quy định các cơ quan chức năng không được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm.

Trả lời câu hỏi về việc nếu vẫn bị thanh kiểm tra vượt quá mức nêu trên, các bên liên quan có quyền và trách nhiệm gì, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà cho biết pháp luật chỉ quy định số lần thanh tra nhưng không quy định cụ thể về số cuộc kiểm tra trong năm. Do đó, doanh nghiệp có quyền từ chối tiếp các đoàn thanh tra nếu đã bị thanh tra. Còn đối với yêu cầu kiểm tra, doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc phản ánh đến Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ.

Việc kiểm tra chủ yếu là ở chính quyền địa phương. Để thực hiện Nghị quyết 35, các địa phương sẽ ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tuân thủ quy định này. VCCI sẽ tập hợp các phản ánh của doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ tiến độ thực hiện Nghị quyết.

Ông Lê Mạnh Hà cũng cho biết từng nghe doanh nghiệp phản ánh tuần nào cũng phải tiếp các đoàn kiểm tra, cả chính thức và không chính thức.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.