Bộ Công thương lí giải việc gạt quy định 'cấm bán bia vỉa hè'

Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công thương lí giải việc gạt quy định 'cấm bán bia vỉa hè' ra khỏi dự thảo Nghị định kinh doanh bia.
Bộ Công thương lí giải việc gạt quy định 'cấm bán bia vỉa hè' ảnh 1

Theo ông Phan Chí Dũng, trong quy định về quản lý đô thị đã có quy định cấm các hình thức bán hàng trên vỉa hè, trong đó có cấm bán bia rượu, nên ban soạn thảo đã quyết định bỏ quy định này ra khỏi dự thảo Nghị định kinh doanh bia.

"Những vấn đề thuộc về quy định khác thì chúng tôi bỏ ra, ví dụ như quy định cấm bán bia trên vỉa hè thì không chỉ có cấm bán bia, rượu mà còn cấm bán nhiều loại hàng hóa khác trên vỉa hè. Cái này thuộc về quy định quản lý đô thị của các địa phương, trong đó người ta cũng đã quy định rất rõ rồi.

Thực ra không hẳn là bỏ đi quy định này, mà chỉ là khi thương nhân kinh doanh bia thì phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật, cho nên không đưa vào dự thảo Nghị định này. Nếu đưa vào sẽ không đầy đủ" - ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, ngoài bỏ quy định cấm bán bia trên vỉa hè, ban soạn thảo dự thảo nghị định về kinh doanh bia cũng quyết định bỏ quy định cấm bán bia cho phụ nữ có dấu hiệu mang thai, phụ nữ đang cho con bú, người đang say bia rượu.

"Một số vấn đề thuộc về quyền cá nhân thì cũng không thể cấm được. Ví dụ như phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú thì không cấm, nhưng chuyển sang mục khác là yêu cầu các doanh nghiệp phải in cảnh báo trên nhãn, tức là chỉ khuyến cáo. Còn nếu cấm mà người ta mang về nhà uống thì cũng không làm gì được. Đây là thuộc quyền cá nhân nên chúng tôi quyết định bỏ đi và chuyển sang mục khác là yêu cầu các doanh nghiệp in cảnh báo cho người sử dụng" - ông Dũng nói.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho biết, việc cấm bán bia cho trẻ em dưới 18 tuổi vẫn được giữ trong dự thảo.

"Thực ra không phải là bỏ đi mà chỉ là điều chỉnh cho phù hợp, tránh chồng chéo" - ông Dũng khẳng định.

Trước đó, Bộ Công thương đã công bố dự thảo Nghị định về kinh doanh bia để lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp. Ngay khi công bố, dự thảo đã gây ra sự tranh cãi trong dư luận bởi một số quy định được cho là không phù hợp với bối cảnh hiện tại. Ví dụ như quy định cấm bán bia trên vỉa hè, cấm bán bia cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người say bia rượu.

Sau khi tổ chức hội thảo để nghe ý kiến các bên liên quan vào giữa tháng 9.2014, Bộ Công thương đã quyết định bỏ một số quy định không phù hợp và gây tranh cãi.

Theo Duyên Duyên
Theo Một Thế Giới
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.