Bộ Tài chính giải trình vượt chi 41 nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
TP - Trong phiên thảo luận của Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 vào chiều 28/5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình về tình trạng vượt chi hàng chục nghìn tỷ đồng….

Theo ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), mức bội chi là điều rất đáng quan tâm vì nó vượt rất xa so với nghị quyết của QH, từ 4,8% nhưng khi quyết toán lên tới 6,6%. Tỏ thái độ băn khoăn trước con số này, theo ĐB Hùng, mức bội chi có thể gây ra những hậu quả về tài chính, làm tăng nợ công, rồi thất thoát, lãng phí, tạo ra tiền lệ, thói quen trong quản lý sử dụng ngân sách. ĐB Hùng đề nghị Chính phủ cần phải tăng cường kỷ luật tài chính, công khai hơn nữa, minh bạch hơn nữa về quản lý sử dụng NSNN.

Cùng quan điểm, ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, kỷ luật kỷ cương về tài chính, đặc biệt trong quản lý đầu tư đều chưa nghiêm. “Dự toán quyết rồi thì ngành nào, địa phương nào muốn tăng một xu cũng không được, trừ bão lũ, chiến tranh bất khả kháng. Có làm được điều này không? Đau cũng phải làm mới có thể đảm bảo nợ công như mong muốn”, ĐB Nam đề nghị.

Giải trình với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mức vượt chi 41 nghìn tỷ đồng (bằng 6,6% GDP thực tế) do việc trả nợ thuế VAT 13 nghìn tỷ đồng và tăng giải ngân ODA 29 nghìn tỷ đồng.

Đề cập đến tình trạng thất thu ngân sách, Bộ trưởng Dũng cho biết, năm 2013 việc thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đã thanh tra trọng điểm hai khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Qua đó đã phát hiện ở Đồng Nai nợ thuế giá trị gia tăng, gian lận lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ở Lâm Đồng cũng tương đối lớn, đặc biệt, ở An Giang đã phải khởi tố doanh nghiệp. “Rất đau xót khi cán bộ thuế và hải quan bị bắt hàng loạt, nhưng trong nội bộ ngành tài chính, những trường hợp như vậy chúng tôi xử lý rất nghiêm”, Bộ trưởng Dũng chia sẻ.

MỚI - NÓNG