Cả nước có hơn 2,3 triệu hộ nghèo

Cả nước có hơn 2,3 triệu hộ nghèo
TP - Sau nhiều lần trễ hẹn, Bộ LĐ-TB&XH đã phê duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo cả nước năm 2015 - theo chuẩn nghèo đa chiều mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, cả nước có hơn 2,33 triệu hộ nghèo (chiếm 9,8% số hộ cả nước), số hộ cận nghèo là trên 1,23 triệu hộ. 

Tỉnh có nhiều hộ nghèo nhất nước là Thanh Hóa (hơn 128 nghìn hộ), Nghệ An (hơn 95 nghìn hộ), Sơn La (hơn 92 nghìn hộ). Trong khi Bình Dương là địa phương duy nhất không có hộ nghèo và cận nghèo, TPHCM cũng chỉ có 344 hộ nghèo, trong khi Hà Nội có hơn 53 nghìn hộ nghèo, xếp thứ 14. 

Trước đó, với chuẩn nghèo cũ, Tổng cục Thống kê ước tính số hộ nghèo cả nước năm 2015 chiếm khoảng 7%. Số liệu hộ nghèo mới là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh, kinh tế, xã hội năm 2016 (dù chỉ còn 4 tháng nữa sẽ hết năm).

MỚI - NÓNG