Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao?

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao?
Gây “bão” khi mới xuất hiện, nhưng hiện tại, 4 dự án thuộc diện 'khủng' ở Hà Nội vẫn chưa hoàn thiện. Thậm chí, đất để xây 2 dự án “chọc trời” trong số đó còn là nơi để trồng cỏ, rau muống.

Tòa tháp 102 tầng PVN Tower

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 1

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 2 Được bình chọn là một trong những dự án nổi bật nhất năm 2010, đến nay, sau 4 năm, tòa nhà PVN Tower do tập đoàn Đại Dương và tổng công ty Xây lắp dầu khí hợp tác đầu tư xây dựng vẫn còn là bãi đất hoang. Trong ảnh: Tòa tháp PVN Tower hoành tráng trên phối cảnh thiết kế và thực tế hiện tại (ảnh chụp vào tháng 9/2014).

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 3

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 4

Trước đó, vào năm 2010, hai đơn vị nói trên đều công bố những số liệu “khủng” về công trình dự kiến sẽ “vượt mặt” tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay là Keangnam. Tòa nhà ban đầu dự kiến cao 102 tầng, vốn đầu tư là hơn 1 tỷ USD, do 3 kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế.

Sau đó không lâu, lãnh đạo cao nhất tại Petro Việt Nam công bố sẽ rút khỏi dự án nói trên, theo chỉ đạo từ Chính phủ liên quan đến việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn Nhà nước. Nhưng thực tế hiện tại, trong khi hàng loạt dự án khác cùng địa bàn đã và đang hoàn thiện, thì chủ đầu tư tòa tháp này vẫn "dậm chân tại chỗ". Trong ảnh: Thiết kế hoành tráng của PVN Tower và thực tế cỏ dại mọc trên khu đất lẽ ra là nơi thực hiện dự án.

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 5

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 6

Rồi đến tháng 3/2011, chủ đầu tư tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng để được “cắt ngọn” tòa nhà, từ 102 tầng xuống chỉ còn 79 tầng, đồng thời giảm số tiền đầu tư từ 1 tỷ USD xuống còn 600 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ động thổ năm 2011 và hoàn thiện vào năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những gì có thể thấy ở dự án “khủng” cả về quy mô lẫn số tiền đầu tư này vẫn chỉ là một bãi đất trống, được quây tạm bợ bằng tôn, cỏ dại mọc xanh rì. Trang web chính thức của PVC - chủ đầu tư tòa nhà PVN cũng không truy cập được. 

Khách sạn 5 sao Lotus - siêu dự án tỷ đô

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 7

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 8 Cũng trong năm 2010, tập đoàn Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm tuyên bố xây dựng dự án khách sạn 5 sao. Khách sạn mang tên Lotus với chiều cao lên đến 400 mét nếu được xây dựng xong sẽ là đối thủ cạnh tranh với tòa Keangnam và PVN Tower. Theo thông tin từ đơn vị đầu tư, phần diện tích xây dựng lên tới hơn 19.000 m2, tổng diện tích sàn là 640.000 m2. Trước đó, dự án này do tập đoàn của Nhật Bản làm chủ đầu tư với số vốn 500 triệu USD. Về sau, đơn vị đầu tư gặp khó khăn về tài chính, dự án được chuyển giao cho tập đoàn Kinh Bắc. Từ 15 tầng theo thiết kế ban đầu, dự án nâng lên 35 tầng và sau đó được đề xuất lên 100 tầng với số vốn khoảng 1 tỷ USD. Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công vào quý I/2011 và hoàn thiện vào năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu đất dự kiến sẽ mọc lên tòa nhà 100 tầng đang mọc đầy… rau muống. Nhìn từ trên cao, thay vì độ hoành tráng của tòa nhà 100 tầng cao nhất Việt Nam là một màu xanh rì của rau muống, cỏ dại. Trong ảnh là thiết kế dự án khách sạn Lotus theo phương án của công ty Foster + Partners và thực tế hiện nay, phần đất dùng để làm nơi trồng... rau muống (ảnh chụp vào tháng 9/2014)

Tòa tháp 400 triệu USD của VietinBank

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 9

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 10 Với số vốn đầu tư lên đến 400 triệu đôla Mỹ, dự án tòa tháp VietinBank tại khu đô thị Ciputra tại quận Tây Hồ (Hà Nội) được cho là tổ hợp tài chính ngân hàng, khách sạn đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam và Đông Nam Á. Tổ hợp công trình nói trên có 2 tòa tháp: một cao 68 tầng, là trụ sở chính của ngân hàng Công thương (VietinBank), một cao 48 tầng là khu tổ hợp của khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp cho thuê. Điểm nhấn của công trình này là quán bar kim cương trên nóc tòa nhà và thiết kế các tầng phía trên theo hình chữ V - biểu trưng của VietinBank. Ngân hàng Công thương cũng chính là chủ đầu tư dự án

Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 11
Các dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội giờ ra sao? ảnh 12

Được khởi công năm 2010, VietinBank Tower dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014 và trở thành tòa nhà cao thứ hai Hà Nội, sau Keangnam. Tuy vậy, đến thời điểm này, sau gần 4 năm thi công, công trình này vẫn đang ngổn ngang, dang dở. Trong ảnh là phối cảnh tòa tháp và thực tế hiện tại.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.