Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do'

Crater of Diamonds ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ từng là miệng núi lửa. Đến nay, nó được biết tới như một mỏ kim cương tự nhiên.
Crater of Diamonds ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ từng là miệng núi lửa. Đến nay, nó được biết tới như một mỏ kim cương tự nhiên.
Crater of Diamonds ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ là mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng tự do tìm kiếm kim loại quý này.
Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 1

Nơi đây thu hút cả người dân địa phương và khách du lịch tới khai thác kim cương bởi họ thoải mái đào xới tìm kiếm. Du khách sẽ được mang mọi thứ tìm thấy về nhà mà không phải trả tiền.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 2

Thứ duy nhất du khách phải trả là vé vào cửa, giá là 5 USD đối với trẻ em (từ 6 đến 12 tuổi) và 8 USD đối với người lớn. Nếu không mang theo công cụ tìm kiếm, đãi kim cương, du khách cũng có thể thuê tại đây.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 3

Công viên rộng gần 370 ha, trong đó có một khu vực 10 ha dành riêng cho du khách đào kim cương. Nhờ điểm độc đáo này, công viên thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Họ tới đây phần lớn đều mong muốn tìm vận may với những viên kim cương đắt giá.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 4

Hơn một trăm năm qua kể từ ngày phát hiện, mỏ kim cương Crater of Diamonds mang lại hàng ngàn viên kim cương và đá quý.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 5

Trong đó, du khách tìm thấy hơn 600 viên kim cương mỗi năm đủ mọi màu sắc. Hơn 31.000 viên được tìm thấy ở khu vực miệng núi lửa.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 6

Hầu hết những viên kim cương được tìm thấy ở đây đều có kích thước rất nhỏ. Nhưng đôi khi du khách vẫn tìm thấy một vài viên từ 3-5 carat với giá trị hàng ngàn USD.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 7

Hình ảnh các du khách cần mẫn đào xới, sàng lọc đất đá tại mỏ kim cương Crater of Diamonds ngày nay không còn là điều mới mẻ.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 8

Vào cuối tháng 4/2015, một phụ nữ Mỹ khi đi dạo trong công viên cũng vô tình bắt gặp một viên kim cương cỡ 3.68 carat. Đó là viên màu trắng, hình giọt nước. Bà đặt tên nó là Hallelujah và quyết định giữ lại không bán.

Cận cảnh mỏ kim cương lộ thiên 'mở cửa tự do' ảnh 9

Những viên kim cương được tìm thấy ở mỏ Crater of Diamonds.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.