Cao ốc giữa trung tâm Hong Kong có... ruộng lúa

Công trình Rice Terraces lấy cảm hứng từ những hẻm núi đá tự nhiên và được thiết kế để vừa sử dụng với mục đích thương mại vừa canh tác nông nghiệp.

Với nỗ lực xây dựng những tòa nhà có thể cung cấp mọi thứ con người cần để tồn tại, các kiến trúc sư của Studio Cachoua Torres Camilletti đã thiết kế một cao ốc có trang trại và ruộng lúa riêng ở Hong Kong.

Cao ốc giữa trung tâm Hong Kong có... ruộng lúa ảnh 1

Với tên gọi “Rice Terraces”, thiết kế này là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp đô thị và không gian nông nghiệp. Công trình gồm hai tòa tháp có hình dáng độc đáo được nối với nhau bằng những cột trụ thép và cầu.

Tháp lớn hơn nằm bên phải công trình, được dùng cho mục đích thương mại như thuê văn phòng, bán lẻ và giải trí. Còn tòa tháp nhỏ bên trái được dùng để ở với tiền sảnh nối sang tháp thương mại bằng những cây cầu. 

Cao ốc giữa trung tâm Hong Kong có... ruộng lúa ảnh 2

Trên tầng thượng của hai tháp có hệ thống giữ nước mưa, bề mặt tòa nhà được bao phủ bởi tảo. Tại đây còn có những trang trại nuôi cá, hệ thống lọc nước và lò phản ứng hạt nhân tạo năng lượng ở tầng hầm gửi xe. Như tên gọi của mình, trên đỉnh tòa tháp lớn được tận dụng để trồng lúa theo kiểu ruộng bậc thang. 

Cao ốc giữa trung tâm Hong Kong có... ruộng lúa ảnh 3

Các kiến trúc sư của Studio Cachoua Torres Camilletti cho biết: “Lấy cảm hứng từ những hẻm núi đá tự nhiên, chúng tôi đã thiết kế cao ốc này như hình dạng một nam một nữ được kết nối với nhau”. 

Cao ốc giữa trung tâm Hong Kong có... ruộng lúa ảnh 4
Hai tòa tháp của Rice Terraces có thể sẽ sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng tái chế. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng dự án này hiện vẫn chưa được đưa ra. 
Cao ốc giữa trung tâm Hong Kong có... ruộng lúa ảnh 5
Cachoua Torres Camilletti đang thử nghiệm thế hệ lò phản ứng hạt nhân mới như 4S (siêu an toàn, nhỏ gọn và đơn giản) để cung cấp năng lượng cho tòa nhà.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.