CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii

Mark Zuckerberg vừa chi hơn 100 triệu USD mua hai khu đất liền kề ở phía bắc đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii, dành làm nơi nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình.
CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 1

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, hiện sở hữu khối tài sản trị giá gần 33 tỷ USD, là tỷ phú công nghệ thứ hai sở hữu một phần của quần đảo Hawaii. Năm ngoái, chủ tịch của Oracle, Larry Ellison, cũng mua lại toàn bộ Lanai, hòn đảo lớn thứ 6 tại Hawaii với giá 600 triệu USD. Hai khu đất liền kề Zuckerberg mới mua gồm một mảnh trên bãi biển hoang sơ cát trắng Pila’a, rộng hơn 1.400m2 (chiếm 89,2% tổng diện tích tại đây), trị giá 49,8 triệu USD. Mảnh còn lại là đồn điền Kahu’aina, rộng hơn 1.500 m2.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 2

Kahu’aina có 700m đất trước biển và một trang trại nuôi trồng hữu cơ. 

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 3

Trang trại hữu cơ tại đây trồng nhiều loại cây như gừng, nghệ và đu đủ.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 4

Kahu’aina được cấp phép xây tới 80 căn nhà. Nhưng theo Forbes, Zuckerberg dự định chỉ xây một căn nhà tại đây để đảm bảo sự riêng tư.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 5

Zuckerberg nổi tiếng với việc chú trọng sự riêng tư. Năm 2013, anh chi tiền mua lại 4 căn bên cạnh căn nhà tại  Palo Alto của mình, để tránh phải tiếp xúc với những người hàng xóm ồn ào. 

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 6

Theo Forbes, giá của Kahu’aina là 66 triệu USD. 

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 7

Vẻ đẹp hoang sơ, biệt lập của khu đồn điền bên biển là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự riêng tư.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 8

Hình ảnh lúc hoàng hôn của nơi này.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 9

Còn đây là mảnh đất bên bãi biển Pila'a của Zuckerberg. Anh sở hữu 89,2% diện tích khu đất, trị giá 49,8 triệu USD. Đây là khu đất trước biển liền kề với đồn điền Kahu’aina.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 10

Mảnh đất này rộng hơn 1.400m2 và có thể xây 5 căn nhà.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 11

Khu đất của Zuckerberg nằm hơi lùi về phía trong, cách xa bãi tắm công cộng của Pila’a.

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 12

Hai khu đất liền kề của Zuckerberg nằm ở phía bắc Kauai, hòn đảo lâu đời nhất và lớn thứ 4 trong tại quần đảo Hawai. 

CEO Facebook tậu lô đất 100 triệu USD tại Hawaii ảnh 13

Năm ngoái, Zuckerberg đã đi nghỉ cùng vợ Priscilla Chan tại đảo Kauai. Hiện tỷ phú 30 tuổi này sở hữu một phần tại đây và dự định sẽ dành làm nơi nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG