Chấp thuận bảo lãnh nợ của ngân hàng cho Cty vàng Phước Sơn

Cty vàng Phước Sơn đã tái cơ cấu và sẽ hoạt động trở lại vào tháng 8 tới.
Cty vàng Phước Sơn đã tái cơ cấu và sẽ hoạt động trở lại vào tháng 8 tới.
TP - Ngày 22/7, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản gửi Sở KH-ĐT về việc chấp thuận cho Cty vàng Phước Sơn (Tập đoàn Besra) nộp dần tiền thuế theo bảo lãnh của Ngân hàng Việt Á, và đề nghị phục hồi trạng thái hoạt động của Cty này. 

Theo cam kết, thời gian hoàn trả số nợ 334 tỷ đồng của Cty này là 11 tháng. Cuối tháng 8/2016 sẽ bắt đầu thu nợ tháng đầu tiên. Ngân hàng Việt Á sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bảo lãnh. Nếu thực hiện không đúng thời hạn cam kết thì sẽ bị cưỡng chế. Ngày 21/7 Sở KH & ĐT cũng có quyết định khôi phục lại Giấy phép kinh doanh của Cty vàng Phước Sơn (đã thu hồi cách đây 10 ngày).

Được biết, Cty này đã tái cơ cấu và sẽ hoạt động trở lại vào tháng 8 tới. Riêng đối với Cty vàng Bồng Miêu vẫn chưa có tín hiệu khả quan về việc hoàn trả gần 100 tỷ đồng nợ thuế.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.