Chất vấn Bộ trưởng Công Thương về ngành điện

Chất vấn Bộ trưởng Công Thương về ngành điện
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản giao Bộ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Công Thương, GTVT… chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày 29/11).

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ phải chuẩn bị, trình các báo cáo của Chính phủ gửi trước đại biểu Quốc hội về 10 nội dung khác nhau. Trong đó có nội dung liên quan đến ngành điện.

Cụ thể, Bộ trưởng Công Thương sẽ chuẩn bị và trình báo cáo của Chính phủ về việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác nhiều công trình thủy điện lớn (Sơn La; Lai Châu; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án thủy điện Sông Bung 4 và Thượng Kon Tum).

Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng phải chuẩn bị trả lời các vấn đề khác như Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn; cũng như việc thăm dò, khai thác bôxít tại 2 dự án Tân Rai và Nhân Cơ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.