Chủ tịch HĐQT Công ty Tanitour từ chức tổng giám đốc

Chậm công bố thông tin thành viên HĐQT Cty mẹ bị bắt tạm giam, nay Cty cáp treo núi Bà Đen đang đối diện án phạt.
Chậm công bố thông tin thành viên HĐQT Cty mẹ bị bắt tạm giam, nay Cty cáp treo núi Bà Đen đang đối diện án phạt.
TPO - Ông Lê Hữu Phước, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh (Tanitour) từ chức tổng giám đốc và được chấp thuận. Ông Trần Anh Minh (một cán bộ Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh) được cử thay thế.

Hôm nay (31/1), nguồn tin riêng của Tiền Phong đã xác nhận thông tin trên.

Liên quan tới việc bà Nguyễn Thị Phúc, ủy viên HĐQT Công ty Tanitour bị bắt tạm giam, đến nay HĐQT Cty Tanitour vẫn chưa cử người thay thế bà Phúc trong HĐQT.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tạm giam để điều tra, liên quan tới sai phạm tại Cty mía đường Tây Ninh.

Vụ án Cty mía đường Tây Ninh, bà Phúc là kế toán trưởng, đã tham mưu, ký 5 hợp đồng xuất khẩu 4.000 tấn tinh bột sắn và hơn 2.200 tấn gạo sang Trung Quốc gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phúc để điều tra hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan trong vụ án này, ông Trần Cảnh Lạc (giám đốc) cũng bị bắt giam điều tra cùng tội danh như bà Phúc, ông Nguyễn Xuân Danh (phó Trưởng phòng kinh doanh) bị bắt điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Tanitour là công ty mẹ của Cty Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Catour). Việc bà Phúc bị bắt tạm giam theo quy định thì Catour phải thông báo rộng rãi vì Catour hiện đang niêm yết với mã chứng khoán TCT. Điều này khiến Catour đang đối diện với án phạt của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Cty Tanitour là Cty cổ phần, có vốn hàng chục tỷ đồng, do nhà nước nắm giữ đa số. Trao đổi với phóng viên, ông Phước nói rằng ông xin từ chức vì “lý do riêng và được tổ chức chấp nhận”.

Tuy nhiên, ông Phước không cho biết vì sao bà Phúc ‘dính án’ mà đến nay Cty Tanitour chưa công bố lý do cũng như người thay thế thành viên HĐQT của bà Phúc.

MỚI - NÓNG