Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp méo mặt vì luật 'ông chẳng bà chuộc'

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Lo lắng trước việc chương trình làm luật của Quốc hội không xem xét tới các quy định về môi trường kinh doanh, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)  đề xuất cần sớm ban hành một luật để sửa cùng lúc nhiều luật, góp phần "cởi trói" cho doanh nghiệp.

Nỗi sợ của doanh nghiệp về những quy định pháp luật đang chồng chéo, "đẻ" nhiều giấy phép con... được đại biểu Vũ Tiến Lộc nêu lên tại phiên thảo luận về dự kiến Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội sáng 26/7.

Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết ông cảm thấy buồn và thất vọng khi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016 và cả trong tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng không hề có nội dung xem xét liên quan tới sửa đổi, bổ sung một số luật về cải thiện môi trường kinh doanh, doanh nghiệp. 

"Nhiều quy định về môi trường kinh doanh theo kiểu “ông chẳng bà chuộc”, vô lý, chi phí kinh doanh cao... đang trói buộc và cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Chính đây là nguyên do khiến nhiều doanh nghiệp chọn khởi nghiệp tại Singapore, thay vì trong nước", ông Lộc nói thẳng.

Theo vị này, dù Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội xem xét và ban hành luật sửa đổi nhưng thực tế nhiều luật chuyên ngành, quy định về môi trường đầu tư kinh doanh lại đi ngược, chồng chéo và thiếu liên thông.

Ông dẫn chứng, Luật Nhà ở không tương thích với Luật Đất đai; Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư ban hành theo hướng "chọn bỏ" thì luật chuyên ngành lại thiên về "chọn cho"... Hay Luật Đầu tư quy định bộ, ngành không được ban hành điều kiện kinh doanh trong khi các luật chuyên ngành vẫn giao cho bộ, ngành đưa ra nhiều điều kiện mới, là những "giấy phép con" hành doanh nghiệp...

"Nhiều quy định trong luật vẫn kiểu "ông nói gà, bà nói vịt", luật chồng lên luật, bộ lấn địa phương, Chính phủ làm thay doanh nghiệp... Người dân, doanh nghiệp, thậm chí cơ quan quản lý không biết "quả trứng có trước hay con gà có trước", khi có quá nhiều quy định chồng lên nhau", ông Vũ Tiến Lộc bức xúc và đề nghị phải bãi bỏ ít nhất 70 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều chỉnh 10 ngành nghề kinh doanh khác. "Chỉ cần sửa đổi 1 hay 2 điều luật hữu ích cũng nên làm để giải toả ách tắc cho người dân, doanh nghiệp", vị này nói thêm.

Để không chậm trễ, đại biểu đề nghị Quốc hội cần đưa vào chương trình làm luật, xem xét và thông qua một đạo luật sửa nhiều luật về doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh ngay trong kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2016. "Đưa sớm luật này, sẽ không làm mất đi cơ hội, niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cũng để tránh sự lãng phí lớn trong xây dựng, sửa luật", ông Lộc tha thiết.

Bức xúc của đại biểu Vũ Tiến Lộc nhận được nhiều sự đồng tình tại phiên thảo luận. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đề nghị sớm thông qua một đạo luật sửa nhiều luật về môi trường đầu tư kinh doanh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV để tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khi đó, đại biểu Ngô Văn Minh cho rằng Uỷ ban thường vụ và Quốc hội có thể đề xuất phiên họp bất thường để xem xét, sửa đổi những điều luật cần thiết, quan trọng cần sửa ngay để phù hợp với thực tế. 

Phản hồi lại ý kiến của đại biểu Vũ Tiến Lộc, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay, không phải Thường vụ Quốc hội không đồng ý việc sửa đổi những quy định về điều kiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhưng do hồ sơ chuẩn bị của Chính phủ trình lên chưa đầy đủ, nên cơ quan thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung.

Cụ thể là tại phiên họp thứ 50, cơ quan thường trực Quốc hội đã đề nghị Chính phủ từ nay tới cuối năm rà soát các luật, pháp luật liên quan tới đầu tư kinh doanh để có dự án luật đầy đủ theo quy trình của Luật Ban hành văn bản pháp luật. Sau đó, trình cơ quan thẩm tra của Quốc hội, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội. “Nếu đủ điều kiện, sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp vào cuối năm 2016”, Phó chủ tịch Quốc hội cho hay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...