Vụ táo Mỹ nhiễm khuẩn gây chết người:

Chưa nhập lô hàng có táo nhiễm khuẩn?

Táo Gala (Mỹ) bán ở Việt Nam được cho là nhập từ Washington, nơi táo không bị nhiễm khuẩn. Ảnh: Nguyễn Hà.
Táo Gala (Mỹ) bán ở Việt Nam được cho là nhập từ Washington, nơi táo không bị nhiễm khuẩn. Ảnh: Nguyễn Hà.
TP - “Táo bị nhiễm khuẩn chỉ do một cơ sở chế biến táo ở California (Mỹ), và Việt Nam chưa nhập lô táo nào từ công ty này. Có 90% táo Mỹ về Việt Nam là từ tiểu bang Washington, nên người tiêu dùng không nên hoang mang”- ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) nói, ngày 22/1.

Không nên hoang mang

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trung cho biết: Khi có thông tin táo của Công ty Bidart Bros ở Bakerfield (California, Mỹ) bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes (có khả năng gây chết người); cùng các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn ở Mỹ bị nhiễm khuẩn độc hại trên, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã lập tức tiến hành tổng rà soát toàn bộ việc nhập khẩu táo Mỹ vào Việt Nam.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy, từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 17.000 tấn táo từ Mỹ. Trong  đó, có 35 công ty nhập khẩu táo từ Mỹ về Việt Nam qua các cửa khẩu chính: Cảng TPHCM, Hải Phòng và Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, Việt Nam chưa nhập lô hàng táo tươi nào do Công ty Birdat Bros cung cấp. Mặt khác, Cục BVTV và  hệ thống kiểm dịch thực vật chưa cấp một giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nào cho táo caramel của Mỹ. “Do vậy, người tiêu dùng không nên hoang mang, lo lắng”- ông Trung nói.

Kiểm tra chặt táo nhập từ Mỹ

Với mặt hàng táo tươi, Cục BVTV đã chỉ đạo áp dụng chế độ kiểm tra chặt tất cả các lô hàng táo nhập vào từ Mỹ. Ông Trung nói: “Từ 21/1, toàn bộ những lô hàng táo nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam đều phải được lưu giữ tại cảng, hoặc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lưu giữ tại kho. Táo chỉ được phép bán ra thị trường khi có giấy chứng nhận đảm bảo ATTP và có kết quả phân tích giám định trong phòng thí nghiệm”.

Ông Nguyễn Hùng Long, Cục phó Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay, sau khi rà soát Cục chưa cấp công bố cho sản phẩm táo nào có tên như cảnh báo. Tuy nhiên, Cục cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại thông tin liệu có sản phẩm táo Caramel đóng gói nào vào Việt Nam hay không.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, qua rà soát, đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định, chưa cấp phép cho lô táo caramel nào từ Mỹ nhập về Việt Nam.

Theo lãnh đạo Cục BVTV, tại buổi làm việc với phía Đại sứ quán Mỹ chiều 22/1 cũng xác nhận Công ty Birdat Bros (ở bang California, Mỹ) là nơi bị nhiễm vi khuẩn Listeriosis và xác định khâu nhiễm khuẩn trên dây chuyền đóng gói táo tươi.

Cục BVTV khẳng định, thông tin táo Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam nhiễm khuẩn trên 11 bang là không đúng. Thực chất, từ các văn bản chính thức từ Mỹ và xác nhận của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng như Đại sứ quán Mỹ, chỉ có 1 bang và 1 nhà sản xuất có sản phẩm đã bị nhiễm khuẩn.

Nhiều nơi vẫn bán táo Mỹ

Tại Hà Nội ngày 22/1, một số siêu thị như Lotter Mart, Vin Mart…vẫn bày bán rất nhiều táo nhập khẩu từ Mỹ. Trong đó, phải kể đến táo Gala, loại táo đang bị cho là được yêu cầu thu hồi với nhiều loại giá từ 59.000 đồng – 86.000 đồng.

Tuy nhiên, khác với mọi ngày, tại gian hàng hoa quả của các siêu thị, ít có người chọn mua loại quả này.

Chị Nữ, chủ một cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu trên đường Trần Nhân Tông cũng chia sẻ, hai hôm nay thông tin táo nhiễm độc nên hàng quán bán ế ẩm.

Theo phía siêu thị VinMart, ngay sau khi có thông tin về táo nhiễm khuẩn, đơn vị đã cho kiểm tra lại kỹ lại nguồn gốc thì thì tại chuỗi siêu thị Vin Mart chỉ bán các loại táo Granny Smith (táo xanh) và táo Gala tươi có xuất xứ từ Washington, không phải táo có xuất xứ Califonia. Đặc biệt, từ trước đến nay đơn vị chưa từng kinh doanh lô hàng nào là táo phủ caramel có nguyên liệu là táo Granny Smith và táo Gala đóng gói tại Shafter, Califonia như cảnh báo. 

Tại TPHCM hôm qua 22/1, bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM), cho biết đã rút hai loại táo có tên Granny Smith và táo Gala ra khỏi siêu thị.  “Hệ thống siêu thị Maximark của chúng tôi đã rút toàn bộ số táo có nguy cơ bị nhiễm khuẩn được nhập khẩu từ Mỹ về trước đó”- bà Thảo nói.               

Tuy nhiên, tại siêu thị Coopmart Cống Quỳnh (Quận 1) loại táo Gala vẫn  bày bán. Còn tại chợ Bến Thành, hai loại táo là Granny Smith và táo Gala được bày bán khá nhiều vì chưa nhận được thông báo gì từ cơ quan chức năng.

FDA (Mỹ): Cảnh báo VN đã mua táo của Bidart Bros

 Trong thông cáo báo chí phát đi chiều qua 22/1, Đại sứ Quán Mỹ tại Việt Nam cho biết: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã thông báo với tất cả các đối tác thương mại đã mua lại táo của Cty Bidart Bros, nhằm đảm bảo cung cấp những thông tin chính xác cho người tiêu dùng và các nhà quản lý nước ngoài, tránh việc tiêu thụ những sản phẩm đang được thu hồi. Theo đó, những nơi được cảnh báo là Canada, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và có cả Việt Nam.

Nam Phương

MỚI - NÓNG