Đặc biệt bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ

Đại diện 2 Sở Hose và HNX của Việt Nam cùng tham dự.
Đại diện 2 Sở Hose và HNX của Việt Nam cùng tham dự.
TP - Thị trường tài chính đang có xu hướng dịch chuyển giao dịch từ các nước phương Tây sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đó là cơ hội lớn cho các thị trường chứng khoán ở khu vực. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, nhất là với lợi ích nhà đầu tư nhỏ.

Tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cuối tháng 7 vừa qua đã diễn ra Diễn đàn các Sở Giao dịch châu Á với sự tham dự của 10 Sở GDCK đến từ Đài Loan, Việt Nam (Sở GDCK Tp HCM và Sở GDCK Hà Nội), Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia… Xoáy vào Chủ đề “Cơ hội và thách thức của các Sở GDCK châu Á”, đại diện các Sở GDCK trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đặc biệt quan tâm bởi sự diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới gần đây. Xuyên suốt Diễn đàn, các Sở GDCK đã đồng nhất nhìn nhận thực trạng kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung , đã và đang xuất hiện nhiều nguy cơ đáng lo ngại.  Phát biểu tại Diễn đàn, Ông Ming Chung Tseng- Chủ tịch Ủy ban Giám quản Tài chính Đài Loan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa các Sở GDCK trong khu vực. Sự gắn kết giữa các Sở GDCK cùng sự phát triển của từng Sở GDCK đã thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế chung khu vực châu Á Thái Bình Dương, tạo đà hòa nhập cùng dòng chảy của nền kinh tế thế giới.

Ông Sush – Der Lee, Chủ tịch Sở GDCK Đài Loan khẳng định xu hướng thế giới phẳng và sự liên thông về kinh tế - tài chính - chứng khoán giữa các nước trên thế giới đang ngày càng thể hiện rõ nét. Nhiệm vụ của các Sở GDCK là phát huy tối đa thế mạnh, tạo ra kênh huy động vốn rộng lớn, giúp các doanh nghiệp phát triển, qua đó tác động trực tiếp tới nền kinh tế của từng quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó các Sở GDCK cần phải bảo vệ tối đa nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trên thực tế, việc kết hợp giữa các nhiệm vụ hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và bảo vệ nhà đầu tư luôn là bài toán khó, trong đó mỗi Sở GDCK trong bối cảnh kinh tế chính trị xã hội của từng nước cần có những lời giải khác nhau.

Trong báo cáo trước Diễn đàn, bà Trần Anh Đào Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Tp HCM đã báo cáo diễn biến thị trường và tình hình giao dịch trên Sở GDCK Tp HCM, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của các Sở GDCK trong khu vực đã cùng nhau thống nhất trong việc nâng cao các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Qua đó, khẳng định Sở GDCK Tp HCM sẵn sàng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các Sở GDCK đồng cấp khác trong khu vực và thế giới nhằm mang lại lợi ích của mỗi bên tham gia cũng như lợi ích chung của toàn khu vực và thế giới.

Còn đại diện Sở GDCK Hà Nội, ông Trần Văn Dũng, Tổng  Giám đốc HNX cho biết, thị trường tài chính đang có xu hướng dịch chuyển giao dịch từ các nước phương Tây sang khu vực châu Á -Thái Bình Dương, đó là cơ hội lớn cho các thị trường chứng khoán ở khu vực. Ông Dũng cũng đánh giá khoảng cách phát triển giữa các thị trường sẽ là một thách thức và hy vọng thông qua diễn đàn, các Sở GDCK trong khu vực sẽ cùng nhau tìm ra một khuôn khổ hợp tác hiệu quả đảm bảo lợi ích riêng của mỗi Sở cũng như lợi ích chung của toàn khu vực.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động và mua bán sáp nhập M&A bùng nổ, dự báo của các chuyên gia là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ châu Âu, châu Mỹ sẽ xem khu vực châu Á mới nổi như một miếng bánh ngon hấp dẫn mà họ muốn tìm đến. Đó là lý do khiến chứng khoán khu vực này e ngại và muốn “bắt tay” hợp tác bảo vệ nhà đầu tư nhỏ hoặc trong khu vực trước những người khổng lồ - một chuyên gia nói với Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.