Đại gia bất động sản vung tiền mua 30 xe Rolls-Royce

Tỷ phú Hong Kong Stephen Hung (bên trái) và đại diện Rolls-Royce.
Tỷ phú Hong Kong Stephen Hung (bên trái) và đại diện Rolls-Royce.
Đại gia bất động sản Hong Kong, Stephen Hung vừa khiến hãng xe siêu sang Anh phải choáng khi đặt mua cùng một lúc 30 chiếc Rolls-Royce Phantom.

Đây là đơn hàng có số lượng và giá trị lớn nhất trong lịch sử của Rolls-Royce với trị giá lên tới 20 triệu USD.

Mỗi chiếc xe trong dàn xe 30 chiếc trên đều được chế tác theo chương trình Bespoke của Rolls-Royce với đồng hồ đẳng cấp Graff Luxury Watches và là phiên bản kéo dài của Phantom. Trong đó, 2 chiếc dành riêng cho ông chủ sẽ được dát vàng cả bên trong và bên ngoài và là xe đặt hàng đắt nhất trong lịch sử của dòng xe Phantom.

Đại gia bất động sản vung tiền mua 30 xe Rolls-Royce ảnh 1

Phác thảo một trong 30 chiếc Rolls-Royce mà tỷ phú Hong Kong đặt mua.

Không chỉ cung cấp xe, Rolls-Royce sẽ trợ giúp khách hàng VIP này trong việc thiết kế đường lái xe và đào tạo các nhân viên phục vụ.

Lô xe khủng sẽ được dùng để trưng bày và đưa đón khách tại khách sạn Louis XIII và sòng bài sắp khai trương của tỷ phú này ở Macau.

Đại gia bất động sản vung tiền mua 30 xe Rolls-Royce ảnh 2

Nội thất chế tác theo yêu cầu của đại gia này.

Khách sạn siêu xa xỉ của đại gia này sẽ chính thức mở cửa vào năm 2016 và cung cấp những dịch vụ đắt đỏ nhất cho các tín đồ cờ bạc giàu có.

  

Giá một đêm tại phòng hạng suite trên tầng thứ 22 của khách sạn này lên tới 130.000 USD. Ông Hung sinh ra trong một gia đình giàu có và đặc biệt say mê xe Rolls-Royce từ khi còn trẻ.

Theo Khánh Hòa

Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.