Đàm phán với Trung Quốc về thị trường gạo

Đàm phán với Trung Quốc về thị trường gạo
TP - Ngày 9/4, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, thị trường xuất khẩu gạo đang rất khó khăn, đặc biệt là Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Việt Nam về xuất khẩu gạo trong nhiều năm qua, đang nhập với số lượng hạn chế, nhất là đường tiểu ngạch. Cả quý I/2015, cả nước xuất khẩu được khoảng 1 triệu tấn, giá trị khoảng 440 triệu USD, giảm gần 28% về số lượng và giảm 32% về giá trị.

Cũng theo ông Phát, hiện Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đang đàm phán với phía Trung Quốc để gỡ về thị trường lúa gạo. Bộ trưởng Phát cảnh báo, quý I năm nay, sản lượng lúa có dấu hiệu giảm sút. Các địa phương cần tăng sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao để có giá bán cao.

MỚI - NÓNG