Doanh nghiệp cần “nhảy” vào khâu chế biến

Doanh nghiệp cần “nhảy” vào khâu chế biến
TP - Ngày 26/3, tại cuộc họp với các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, Bộ đã lập nhóm công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn từ cuối năm 2014.

Theo TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn, đầu tháng 2/2015, nhóm công tác đã thu hút 10 DN “đầu tàu” ở phía Nam, đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực, với các dự án đầu tư cụ thể. Ở phía Bắc, 18 DN đầu tàu khác cũng nhảy vào bằng những dự án nông nghiệp lớn.

Ông Sơn cho biết: “Nhóm công tác sẽ thúc đẩy các DN đầu tư các dự án trọng điểm phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết liên ngành, liên kết vùng. Sau khi thực hiện thành công, các mô hình từ các DN nội địa, tạo thành làn sóng thu hút các DN cả nước và đầu tư nước ngoài”.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cũng cho rằng: Việc nhiều DN đầu tư vào nông nghiệp đã thể hiện khát vọng cháy bỏng của DN Việt Nam muốn đầu tư đóng góp cho ngành, đất nước. Với tiềm năng rất  lớn của ngành nông nghiệp, DN có thể làm và chiếm lĩnh thị trường trên thế giới.

Cụ thể hơn, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Lâu nay, chúng ta giúp cho nông dân và nông dân ta rất giỏi, làm ra số lượng nông sản hạng cao của thế giới, nhưng họ vẫn khó khăn, nhất là khâu thương mại - tạo ra giá trị gia tăng chưa theo kịp, chưa ngang tầm, nên lợi ích thu được chưa tương xứng.

Chúng tôi rất muốn khối DN nhảy vào, trước hết thúc đẩy khâu chế biến, chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, từ đó cải thiện đời sống cho nông dân”- ông Phát nói.

Theo ông Phát, việc thành lập tổ công tác (do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn làm thường trực), và tới đây là các nhóm chuyên sâu, sẽ giúp Bộ nắm bắt những vướng mắc, đề xuất của DN, để tìm hướng tháo gỡ.

Ông Phát cũng yêu cầu, Viện làm đầu mối thành lập tổ tư vấn đầu tư hỗ trợ DN; giao Vụ Quản lý DN của Bộ làm đầu mối “một cửa”, xử lý những vấn đề liên quan đến các DN đầu tư vào nông nghiệp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.