Xăng giảm giá kỷ lục, cước vận tải "lặng thinh":

Doanh nghiệp vận tải đang “đục nước béo cò”

Cần phải làm rõ có hay không việc “bắt tay” làm giá cước vận tải. Ảnh: Như Ý.
Cần phải làm rõ có hay không việc “bắt tay” làm giá cước vận tải. Ảnh: Như Ý.
TP - Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) nói như vậy khi nhận được thông tin doanh nghiệp vận tải (DN) chuẩn bị tăng giá cước dịp Tết Nguyên đán 2015.

NTiền Phong đưa tin ngày 29/1, hiện có nhiều DN kê khai điều chỉnh tăng giá cước với lý do phụ thu dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, ông Hùng cho biết: “DN không được lợi dụng dịp Tết để đục nước béo cò. Lợi dụng lúc người dân đi lại nhiều để bắt bí tăng giá là không được. Tăng giá là bất hợp lý”.

Đánh giá về diễn biến giá cước vận tải thời gian gần đây, ông Hùng cho rằng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt để đảm bảo quyền lợi của người dân. “Hội đã lên tiếng trên nhiều cơ quan truyền thông, cũng có văn bản gửi các cơ quan liên quan. Đáng mừng là, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, Bộ Tài chính và Bộ GTVT đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra. Tuy nhiên, bên cạnh một số hãng vận tải giảm giá cước phù hợp, vẫn còn những hãng đối phó”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết: Có tình trạng DN trước đây kê khai khống lên để bây giờ giảm chiếu lệ.

Liên quan đến đoàn kiểm tra giá cước vận tải phía Bắc, Trưởng đoàn Đặng Ngọc Tuyến - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, cho biết: Cơ bản các tổ làm việc với 20 DN nằm trong kế hoạch kiểm tra của đoàn. Vài ngày tới, các tổ sẽ tiếp tục làm rõ sổ sách kế toán của DN để xác định các loại chi phí, doanh thu hợp pháp, hợp lý.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.