Dư 16 ngàn tỷ, bao giờ lao động tự do được thụ hưởng?

Lao động tự do hiện đang rất khó tiếp cận với BHTNLĐ trong khi quỹ dư tới 16.000 tỷ đồng. Ảnh: Bảo Anh
Lao động tự do hiện đang rất khó tiếp cận với BHTNLĐ trong khi quỹ dư tới 16.000 tỷ đồng. Ảnh: Bảo Anh
TP - Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ) đang dư tới 16.000 tỷ đồng. Mỗi năm có tới 700 người tử vong do tai nạn lao động (TNLĐ), nhưng không phải ai cũng được hưởng chế độ vì người bị nạn thường là lao động tự do. 

Nghịch lý

Ông Trường, xã Nga Hoàng (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) là lao động làm nghề xây dựng tự do trong một lần rơi giàn giáo, không may bị ngã và phải chịu thương tật suốt đời ở chân. “Khi nằm viện, có nhận được hỗ trợ thuốc men từ chủ nhà, nhưng sau đó thì thôi. Nếu biết có BHTNLĐ để tham gia, gia đình sẽ đỡ khổ”, ông Trường nói. Hiện, không phải chỉ ông Trường mà đa số lao động tự do đều ít biết đến loại hình BHTNLĐ. Thậm chí, với lao động khu vực chính thức, khi bị TNLĐ cũng khó được hưởng chế độ do các ông chủ thường giấu nhẹm tai nạn. 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện cả nước có tới 60% lao động không chính thức, không hợp đồng lao động. Số lao động tham gia đóng BHTNLĐ còn thấp. Trong khi đó, theo thống kê, đa số lao động đang làm việc trong các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra TNLĐ cao. Theo một chuyên gia lao động (xin giấu tên), hiện mỗi năm có tới 700 người tử vong vì TNLĐ, trong khi đó Quỹ BHTNLĐ dư tới 16.000 tỷ đồng là một nghịch lý. “Để tránh tình trạng quỹ phình to trong khi người lao động (NLĐ) bị hạn chế tham gia; nhất thiết phải nghiên cứu chính sách để NLĐ tự do được tham gia BHTNLĐ”, vị này nói.

Ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (thuộc BHXH Việt Nam) cho biết, hiện có tới 11 triệu NLĐ tham gia BHTNLĐ. Quỹ này Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam quản lý. Theo ông Được, với khu vực lao động chính thức, đã có chủ sử dụng đóng. Khó nhất hiện nay là đối với khu vực lao động tự do, chưa xác định được chủ để đóng tiền bảo hiểm cho họ. “Người ta đang xây dựng dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động. Được biết, vấn đề làm thế nào để NLĐ tự do được tham gia BHTNLĐ đã được đặt ra. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất là phải chỉ ra ai đóng và mức đóng-hưởng thê nào”, ông Được nói.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền thừa nhận, Quỹ BHTNLĐ chưa bao quát hết được số lượng NLĐ bị tai nạn. Có nhiều lý do, nhưng căn bản nhất là khi xảy ra tai nạn, các chủ sử dụng lao động thường không báo với cơ quan chức năng, dẫn tới NLĐ bị thiệt thòi. Hiện, đã có 2 phương án chi được đưa ra: Cho người bị TNLĐ và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc phòng ngừa tai nạn. Tuy nhiên, phương án cuối cùng thế nào phải do Quốc hội quyết. 

Bao giờ quan tâm lao động tự do?

Trước thực tế có quá nhiều NLĐ không được hưởng chính sách từ Quỹ BHTNLĐ, Ban soạn thảo Luật An toàn vệ sinh lao động đã đề xuất nên cho NLĐ tự do tham gia BHTNLĐ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền “mở rộng đối tượng ra là tốt, nhưng không quá kỳ vọng trong thời gian đầu sẽ thu hút được nhiều người tham gia vì đây là quy định mới”. Theo Bộ trưởng Chuyền, từ trước đến nay, chưa quy định bắt buộc tham gia BHTNLĐ, mà chỉ quy định những người có quan hệ lao động (khoảng 34% lao động) phải tham gia, do đó lượng NLĐ tham gia BHTNLĐ còn hạn chế. 

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, lao động tự do là đối tượng khó khăn, cần tính toán để có sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Nhà nước hỗ trợ rồi, họ có tham gia bảo hiểm, khi xảy ra tai nạn mới được thụ hưởng chính sách. Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng nói: Tinh thần của Hiến pháp là NLĐ phải được làm việc trong môi trường an toàn. Do đó, cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ, làm tốt công tác tuyên truyền để tất cả những NLĐ đang làm việc không có quan hệ lao động được tham gia Quỹ BHTNLĐ.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, khi Luật An toàn vệ sinh lao động được ban hành sẽ giống như Quỹ BHYT, NLĐ đóng 1% sẽ được nhà nước hỗ trợ một khoản để có Quỹ BHTNLĐ tự nguyện. Lúc đó, mức chi thế nào trong quỹ này cũng sẽ được tính toán. Tuy nhiên, hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động nên Quốc hội sẽ thảo luận, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ chuẩn bị phương án và hướng triển khai theo phương án được Quốc hội thông qua. 

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, mức chi BHTNLĐ nhiều năm qua vẫn thấp và chưa phù hợp; tới đây cần thiết phải thay.

MỚI - NÓNG
Nở rộ 'nghề nói' hút á hậu, TikToker triệu view
Nở rộ 'nghề nói' hút á hậu, TikToker triệu view
TPO - Hàng loạt TikToker "triệu người theo dõi" nộp hồ sơ online cuộc thi The TVFACE 2025 - Gương mặt truyền hình mùa 4. "Nghề nói", MC chuyên nghiệp đang nở rộ, thu hút người trẻ hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung đang tìm hướng đi mới.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tình hình làm ăn của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Tình hình làm ăn của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

TPO - Quý đầu năm nay, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) lãi khoảng 4,7 tỷ đồng mỗi ngày, sụt giảm đáng kể so với mức bình quân 6 tỷ đồng/ngày cùng kỳ năm trước. Nguồn thu của VNX chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư vào các sở giao dịch chứng khoán.
Ngân hàng tức tốc ‘bơm’ vốn

Ngân hàng tức tốc ‘bơm’ vốn

TPO - Nhóm khách hàng cá nhân nhu cầu vay vốn đang phục hồi rõ rệt nhờ thị trường bất động sản khu vực phía Nam khởi sắc trở lại. Phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cho thấy tín hiệu tăng trưởng tích cực về nhu cầu tín dụng.
Chủ tịch nước tặng VIMC Huân chương Lao động hạng Nhì

Chủ tịch nước tặng VIMC Huân chương Lao động hạng Nhì

TPO - Trước khi trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa đạt trên 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 16 cảng biển trọng điểm, chiếm gần 30% thị phần hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam thì Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có lúc tưởng sắp phá sản.
Nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi phố Wall

Nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi phố Wall

TPO - Thuế quan leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đang tái định hình cả dòng chảy thương mại lẫn dòng vốn đầu tư toàn cầu. Khi các nhà đầu tư quốc tế rút vốn khỏi thị trường Mỹ để tìm kiếm cơ hội ở châu Á, Trung Quốc cũng tăng tốc xuất khẩu sang Đông Nam Á nhằm bù đắp cho sụt giảm từ thị trường Mỹ.
Hôm nay, Mỹ - Trung đàm phán thuế quan

Hôm nay, Mỹ - Trung đàm phán thuế quan

TPO - Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đang có mặt tại Thụy Sỹ để đàm phán, nhằm hạ nhiệt những mâu thuẫn thương mại đang bùng nổ do lệnh áp thuế toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các biện pháp trả đũa mạnh mẽ từ Bắc Kinh.