Du lịch hang động Quảng Bình hút khách

Vẻ đẹp của các hang động đã đem lại nguồn thu lớn cho Quảng Bình.
Vẻ đẹp của các hang động đã đem lại nguồn thu lớn cho Quảng Bình.
TP - Gần 100 tỷ đồng là doanh thu trực tiếp từ tiền bán vé tham quan các hang động ở Quảng Bình năm 2014, Sở VH-TT&DL Quảng Bình vừa tổng kết.

Các hang động này đều nằm trong hệ núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, được cấp phép kinh doanh hoạt động du lịch. Theo đó, doanh thu cao nhất là động Thiên Đường hơn 44 tỷ đồng, Phong Nha -Tiên Sơn khoảng 30 tỷ đồng, Sơn Đoòng hơn 13 tỷ đồng, Tú Làn hơn 7,5 tỷ đồng và hang Én hơn 4,1 tỷ đồng. 

Các hang động cũng tạo việc làm trực tiếp cho gần 1.000 lao động và khoảng 3.000 người khác ở hưởng lợi gián tiếp từ cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách.

Năm 2014, du lịch Quảng Bình thu hút 2,7 triệu lượt khách, đạt doanh thu 2.748 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG