EU sắp đàm phán khí đốt mới với Ukraine và Nga

Ảnh minh họa. Nguồn:THX/TTXVN
Ảnh minh họa. Nguồn:THX/TTXVN
Ngày 19/9, nữ phát ngôn viên của Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách năng lượng Guenther Oettinger thông báo, vào tuần tới, EU sẽ tiến hành vòng đàm phán mới với Nga và Ukraine để giải quyết cuộc tranh cãi về việc cung cấp khí đốt.

Người phát ngôn trên nói: "Cuộc đàm phán ba bên về khí đốt sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Berlin (Đức).",  AFP Reuters hôm nay đưa tin.

Châu Âu nhập khẩu hơn 30% khí đốt từ Nga, trong đó một nửa được trung chuyển qua Ukraine. Tuy nhiên hồi tháng Sáu, Moskva đã cắt các nguồn cung khí đốt cho Kiev do tranh cãi gay gắt về giá cả.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Nga Sergei Donskoi nói rằng nhiều khả năng Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ và Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga đã ngừng hoạt động khoan thăm dò tại biển Kara ở Bắc Băng Dương do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG