Eurowindow nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow.
Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow.
Doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam sau 15 năm thành lập.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Eurowindow được nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chính phủ trao tặng, ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow cho biết, đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của công ty sau 15 năm xây dựng và phát triển.

Gia nhập thị trường năm 2002, Eurowindow là một trong số doanh nghiệp tiên phong phát triển sản phẩm cửa nhựa uPVC.

Với mục tiêu phát triển bền vững dựa trên giá trị cốt lõi chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, doanh nghiệp cam kết tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Eurowindow thân thiện với môi trường, hiệu quả cho người sử dụng.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; xúc tiến thương mại vào những lĩnh vực trọng điểm, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; nâng cao năng lực quản lý và điều hành hoạt động sản xuất...

Eurowindow nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 1

Đại diện công ty nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hiện Eurowindow có 5 nhà máy và 2 trung tâm kính, 4.000 cán bộ, công nhân viên được đào bài bản và chuyên sâu. Mạng lưới phân phối gồm: 3 chi nhánh, 40 showroom, hàng trăm đại lý, nhà phân phối rộng khắp cả nước.

Từ sản phẩm cửa nhựa uPVC đầu tiên, công ty đã phát triển thêm các dòng sản phẩm cửa cao cấp như: cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa nhôm gỗ, cửa cuốn, cửa tự động, các sản phẩm kính…

Eurowindow nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 2

Lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Các sản phẩm mang thương hiệu Eurowindow sử dụng cho hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia.  Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty chú trọng nhiều hoạt động cộng đồng - xã hội.

Năm 2016, Eurowindow đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ 20 tỷ đồng để mua các trang thiết bị máy móc cho Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội)...

Thời gian qua, đơn vị nhận nhiều bằng khen của Chính phủ, các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.